2 học sinh chết đuối trong hồ tưới cà phê ở Gia Lai

26/03/2019 08:57 GMT+7

Trong lúc xuống hồ chứa nước tưới cà phê để tắm, 2 em học sinh không may bị trượt chân xuống khu vực nước sâu và chết đuối.

Chiều 25.3, sau buổi học tại trường, một nhóm học sinh rủ nhau đi chơi gần khu vực Nhà máy chế biến tinh bột sắn Mang Yang tại thôn Nhơn Tân, xã Đăk Ta Ley (H.Mang Yang, Gia Lai).
Khi thấy trời nóng, 2 em Trần Minh Vũ (lớp 6A) và Đoàn Ngọc Hải (lớp 7A, cùng học Trường THCS Đăk Ta Ley) xuống hồ người dân đào lấy nước tưới cà phê để tắm. Tuy nhiên, 2 em đã trượt chân xuống khu vực nước sâu và đuối nước. Hoảng hốt, các em học sinh còn lại cầu cứu người dân gần đấy. Sau một hồi lặn vớt, người dân đã đưa 2 em lên bờ nhưng cả hai đã tử vong.
Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương và các ban, ngành đã đến chia sẻ với gia đình 2 em.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.