2 chiến sĩ công an bị đánh khi tuần tra giao thông

10/07/2015 06:29 GMT+7

Khoảng 15 giờ 10 ngày 8.7, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Công an H.Phú Hòa (Phú Yên) tuần tra trên tuyến đường ĐH25. Tổ công tác gồm 4 cán bộ chiến sĩ: Nguyễn Phụng Chinh (tổ trưởng), Phạm Trọng Dũng, Nguyễn Khắc Tài và Phạm Triệu Long.

Khoảng 15 giờ 10 ngày 8.7, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Công an H.Phú Hòa (Phú Yên) tuần tra trên tuyến đường ĐH25. Tổ công tác gồm 4 cán bộ chiến sĩ: Nguyễn Phụng Chinh (tổ trưởng), Phạm Trọng Dũng, Nguyễn Khắc Tài và Phạm Triệu Long.

Khi đến đoạn đường thuộc thôn Đại Bình, xã Hòa Quang Nam, tổ tuần tra phát hiện xe mô tô 78E1-149.50 do Nguyễn Kim Trúc (25 tuổi, ở thôn Mậu Lâm Nam, xã Hòa Quang Nam) điều khiển, phía sau chở Nguyễn Văn Vũ (33 tuổi, ở cùng thôn). Do xe mô tô không có kính chiếu hậu nên tổ tuần tra đã ra hiệu lệnh yêu cầu Trúc dừng xe để kiểm tra. Khi tổ công tác yêu cầu đo độ cồn thì Trúc và Vũ không chấp hành mà dùng tay, mũ bảo hiểm đánh tổ công tác. Hậu quả, anh Tài bị đánh vào mặt, chảy máu nhiều nên đi theo xe của người dân đến Bệnh viện đa khoa H.Phú Hòa cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên. Theo bệnh viện này, anh Tài bị gãy xương chính mũi, còn anh Long bị đa chấn thương.

Chiều 9.7, đại tá Châu Văn Thất, Trưởng công an H.Phú Hòa (Phú Yên) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Trúc và Vũ, vì có dấu hiệu chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích. Cơ quan CSĐT Công an H.Phú Yên đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cả hai.

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.