2 bệnh nhân mắc Covid-19 ở Quảng Ninh được công bố khỏi bệnh

16/04/2020 16:05 GMT+7

2 bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 50 và 149 điều trị tại Bệnh viện số 2 tỉnh Quảng Ninh đã khỏi bệnh.

Ngày 16.4, thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, 2 bệnh nhân mắc Covid-19 tại Bệnh viện số 2, tỉnh Quảng Ninh, đã được công bố khỏi bệnh. Như vậy, đến thời điểm này, tại Việt Nam đã có tổng cộng 173 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh.
Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, bệnh nhân thứ 50 (từng là từng là bệnh nhân 52 nhưng được Bộ Y tế cập nhật lại) từ London (Anh) trở về Việt Nam trên chuyến bay VN54 ngày 9.3. Ngày 13.3, bệnh nhân nhập viện. Đây cũng là bệnh nhân đầu tiên điều trị Covid-19 tại Bệnh viện số 2 Quảng Ninh.
Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả 3 lần liên tiếp âm tính với SARS-CoV-2, vào các ngày 13, 14 và 15.4, đủ điều kiện để công bố khỏi bệnh.
Còn bệnh nhân thứ 149 (40 tuổi, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) là lao động tự do tại bang Hessen (Đức), đáp chuyến bay về Vân Đồn (Quảng Ninh) hôm 23.3, sau đó cách ly tại thành phố Uông Bí (Quảng Ninh), rồi vào điều trị tại Bệnh viện số 2 hôm 25.3.

Bệnh nhân số 149 nhận giấy xuất viện

Ảnh Bộ Y tế

Trong quá trình điều trị, nam bệnh nhân cũng được xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2, vào các ngày 13, 14 và 15.4.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, cho biết sức khỏe của 2 bệnh nhân trên ổn định, không sốt, không ho, không khó thở. Tuy nhiên, các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.
Liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, địa phương này có 107 người đang được cách ly tại các cơ sở y tế; 215 người được cách ly tại các khu cách ly tập trung ngoài cơ sở y tế. Đến nay, đã có 4.765 trường hợp hết cách ly trên toàn tỉnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.