18 ngày dành cho đường hoa tết

25/01/2015 04:25 GMT+7

Tổng công ty du lịch Sài Gòn (Saigontourist) cho biết đường Hàm Nghi sẽ có 18 ngày dành cho Đường hoa Tết Ất Mùi 2015.

Tổng công ty du lịch Sài Gòn (Saigontourist) cho biết đường Hàm Nghi sẽ có 18 ngày dành cho Đường hoa Tết Ất Mùi 2015.
 
Đường Hàm Nghi được trang trí đèn bằng những cổng vòm hình búp sen - Ảnh: Diệp Đức MinhĐường Hàm Nghi được trang trí đèn bằng những cổng vòm hình búp sen - Ảnh: Diệp Đức Minh
Theo kế hoạch, thời gian thi công đường hoa tết sẽ trong 11 ngày, từ 7 giờ ngày 6.2 (tức ngày 18 tháng chạp) đến 18 giờ ngày 16.2 (28 tháng chạp); thời gian phục vụ là 7 ngày, từ 19 giờ ngày 16.2 đến 22 giờ ngày 22.2 (mùng 4 tết), sau đó là 1 ngày để thu dọn.
Sở GTVT sẽ tạm dừng lưu thông trên làn xe ô tô đường Hàm Nghi từ vòng xoay công viên Quách Thị Trang đến đường Tôn Đức Thắng suốt thời gian thi công và thu dọn; dừng lưu thông cả làn xe máy và xe ô tô trên toàn đường Hàm Nghi trong thời gian phục vụ công chúng.
Theo ông Trần Hùng Việt, Tổng giám đốc Saigontourist, Trưởng ban tổ chức, Đường hoa Tết Ất Mùi 2015 với chủ đề: “Bản sắc Việt - Hào khí VN”, với quy mô tương đương các năm trước, trải dài 580 m trên đường Hàm Nghi (Q.1) từ đoạn đầu tiếp giáp bùng binh Quách Thị Trang đến đường Hồ Tùng Mậu. Nét mới là chia thành 3 phân đoạn chính: Hào khí VN, Bản sắc Việt, Vinh quang VN.
Saigontourist tổ chức khu cắm hoa, sắp đặt củ quả tại đường hoa với sự tham gia của các khách sạn, nhà hàng thuộc hệ thống Saigontourist và Hội Giao lưu văn hóa Nhật - Việt. Ngoài ra, vào tối mùng 4 tết, Trung tâm biểu diễn nghệ thuật và điện ảnh TP.HCM sẽ tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại đây.
Bên cạnh đó, ban tổ chức còn phối hợp đường đèn với đường hoa. Đường đèn Hàm Nghi 2015 được thiết kế với những cổng vòm hình búp sen. Trên đó là các đóa hoa đặc trưng của VN được kết bằng đèn LED, gồm: sen, mai, đào.
Saigontourist phối hợp các khách sạn trong hệ thống tại khu vực trung tâm TP tổ chức trang hoàng mặt phố tết từ ngày 1.12.2014 đến ngày 28.2.2015. Ngoài ra, từ ngày 16.2 (28 tháng chạp) đến 21.2 (mùng 3 tết) hàng loạt chương trình nghệ thuật như múa lân sư, ca nhạc, biểu diễn trống... sẽ lần lượt diễn ra tại các khách sạn Caravelle, Rex, Majestic, Grand, Continental, Kim Đô, Oscar, Bông Sen, Palace...
TP.HCM tổ chức gần 130 chợ hoa dịp Tết
Ngày 24.1, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận cho biết TP đã thống nhất sẽ tổ chức 128 chợ hoa dịp Tết Ất Mùi 2015. Theo đó, có 3 chợ hoa tết cấp TP tổ chức tại công viên 23.9, công viên Lê Văn Tám (Q.1), công viên Gia Định (Q.Gò Vấp); trên địa bàn các quận, huyện sẽ tổ chức 125 chợ hoa (Q.10 có 10 điểm, Q.Thủ Đức 19 điểm, H.Cần Giờ 16 điểm...). Thời gian hoạt động của các chợ hoa từ ngày 11.2 (tức 23 tháng chạp) đến 12 giờ trưa 18.2 (30 tháng chạp). Riêng Q.7 và Q.8 với điều kiện đặc thù của vùng sông nước sẽ tiếp tục tổ chức chợ hoa tết “Trên bến, dưới thuyền” dọc tuyến bờ kè đường Trần Xuân Soạn, bến Bình Đông, chợ đầu mối nông sản Bình Điền từ ngày 3.2 (15 tháng chạp).
Đặc biệt, Hội hoa xuân Ất Mùi 2015 với chủ đề “Bản sắc Việt - hào khí VN” sẽ trưng bày 4.000 hiện vật độc đáo và được tổ chức suốt 12 ngày liên tục (ngày 13 - 24.2, tức 25 tháng chạp đến mùng 6 tết) tại Công trường Quốc tế và công viên Tao Đàn (Q.1).
Đình Phú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.