17 trường hợp F1 của đầu bếp khách sạn Sheraton âm tính lần 1 với Covid-19

28/05/2021 16:59 GMT+7

Đến trưa 28.5, ngành y tế Long An có kết quả xét nghiệm lần đầu đối với 17 trường hợp là F1 của bệnh nhân (BN) 6325, là đầu bếp khách sạn Sheraton ở TP.HCM.

Liên quan đến bệnh nhân Covid-19 trong cộng đồng đầu tiên tại tỉnh Long An, BN 6325 (đầu bếp của khách sạn Sheraton, TP.HCM), đến trưa 28.5, cơ quan chức năng H.Cần Giuộc đã xác định và cách ly tại 19 trường hợp F1.
19 trường hợp F1 của BN 6325 gồm 7 người sống chung nhà được cách ly tại Bệnh viện đa khoa khu vực H.Cần Giuộc; 10 trường hợp liên quan điểm nhóm Hội thánh Tin Lành Long Hậu (H.Cần Giuộc) được cách ly tại H.Vĩnh Hưng; 2 trường hợp tại H.Nhà Bè (TP.HCM) được cách ly tập trung ở TP.HCM.

Hội viên Hội thánh truyền giáo Phục Hưng rất kiệm lời, khiến điều tra dịch tễ Covid-19 gặp khó khăn

Kết quả xét nghiệm bước đầu cho thấy 17 trường hợp F1 trên địa bàn Long An âm tính với Covid-19. Đối với 152 trường hợp F2, ngành y tế đang khẩn trương lấy mẫu và trong chiều nay sẽ cho kết quả.
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 H.Cần Giuộc vẫn tiếp tục truy vết những trường hợp có liên quan đến BN 6325. Ngoài ra, địa phương còn chủ động rà soát khoanh vùng, cách ly khu vực nhà BN 6325 tại tổ 17, ấp 4, xã Long Hậu. Đồng thời tạm đóng cửa nhà thờ Tin Lành Long Hậu và quán Phi Long.
Trong cuộc họp vào trưa cùng ngày, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, yêu cầu các ngành liên quan phối hợp UBND H.Cần Giuộc tiến hành công tác truy vết, lấy mẫu tại các nơi có nguy cơ liên quan đến BN 6325. Chú trọng "làm chắc" từng điểm, từng khu vực, hộ dân cư lân cận, kiên quyết không được bỏ sót bất kỳ F1, F2. Đồng thời khẩn trương truy vết 14 trường hợp là công nhân từng đến điểm nhóm Hội thánh Tin Lành Long Hậu, H.Cần Giuộc để phục vụ công tác xét nghiệm.
“Các huyện, thị xã và thành phố cần xử lý nghiêm trường hợp vi phạm tụ tập đông người, không đeo khẩu trang ở nơi công cộng, chú trọng chuẩn bị năng lực cách ly, điều trị, sẵn sàng xử lý cách ly ngay”, Chủ tịch UBND tỉnh Long An chỉ đạo.

Thêm đầu bếp khách sạn Sheraton mắc Covid-19, chuỗi lây nhiễm liên quan Hội thánh lên 37 ca

Như Thanh Niên đã thông tin, BN 6325 (ngụ ấp 4, xã Long Hậu, H.Cần Giuộc, Long An, là đầu bếp của khách sạn Sheraton, 88 Đồng Khởi, Q.1, TP.HCM). Trong 2 ngày 21 và 22.5, BN 6325 ngồi ăn chung bàn với một ca F0, cũng là đầu bếp khách sạn Sheraton, có liên quan đến chuỗi lây nhiễm từ các thành viên Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Hiện BN 6325 đang được điều trị tại khu cách ly Bệnh viện đa khoa khu vực H.Cần Giuộc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.