17 người Việt Nam mắc kẹt ở Vũ Hán có sức khỏe ổn định

Vũ Hân
Vũ Hân
27/01/2020 11:50 GMT+7

Theo Bộ Ngoại giao, cả 17 lưu học sinh và người nhà đang mắc kẹt ở Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ) - giữa tâm dịch viêm phổi Vũ Hán, do virus corona , đều trong tình trạng sức khỏe và tâm lý ổn định.

Liên quan đến dịch viêm phổi Vũ Hán do chủng mới của virus corona, Bộ Ngoại giao dẫn thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc cho biết: 17 lưu học sinh Việt Nam và người nhà đang ở Vũ Hán đều có sức khỏe và tâm lý ổn định.
Đại sứ quán cũng đã hướng dẫn các công dân kể trên biện pháp xử lý, ứng phó với dịch bệnh; đồng thời liên hệ với cơ quan chức năng sở tại để gia hạn visa trong trường hợp quá hạn với 1 công dân Việt Nam, đi du lịch bị mắc kẹt tại Hồ Bắc.
Hiện nay, Đại sứ quán chưa ghi nhận trường hợp lưu học sinh Việt Nam nào bị lây nhiễm bệnh.
Bộ Ngoại giao chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục theo dõi sát tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona, thường xuyên cập nhật tin tức, trực đường dây nóng để hỗ trợ công dân trong trường hợp cần thiết.
Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, công dân Việt Nam liên hệ theo đường dây nóng Bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc là: +8613120363638; Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải là +8613661537498; Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh là 0086 13099948529; Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh là +8618587897059; Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu là +8613247675268; Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Kông là +85225914510 hoặc số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ công dân là: +84981 84 84 84.
Theo cập nhật mới nhất của hãng tin Nhật Bản Nikkei sáng nay, 27.1, tổng số người chết do bệnh viêm phổi Vũ Hán đã lên tới 80 người, với hơn 2.700 ca nhiễm bệnh. Trung Quốc đã phải kéo dài kỳ nghỉ Tết và một số công ty như ông lớn công nghệ Tencent đã phải yêu cầu nhân viên làm việc ở nhà.
Hãng tin Reuters thì cho biết chính quyền Vũ Hán đã ngưng dịch vụ visa, hộ chiếu cho công dân thành phố này đến hết ngày 30.1, trong nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Ít nhất 10 thành phố Trung Quốc đã bị hạn chế đi lại, trong đó Vũ Hán đã bị cách ly từ hôm 23.1, khiến những người mắc kẹt tại đây vô cùng lo lắng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.