16 năm trốn lệnh truy nã, đi bán vé số vẫn không thoát

28/07/2018 19:41 GMT+7

Chiếm đoạt tiền mua lúa của người dân địa phương, sau 16 năm trốn lệnh truy nã và sống bằng nghề bán vé số, đối tượng đã bị công an bắt.

Chiều 28.7, tin từ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Long An cho biết đã phối hợp Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) bắt giữ Ngô Văn Hưởng (63 tuổi, ngụ ấp Cả Nổ, xã Tân Thành, H.Mộc Hóa, Long An), đối tượng bị truy nã cách đây 16 năm, về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo công an, tháng 2.2001, Hưởng mua 35 tấn lúa với số tiền gần 60 triệu đồng của ông Võ Văn Hướng (ngụ cùng ấp) nhưng không trả tiền. Đến tháng 8.2001, ông Hướng gửi đơn khởi kiện ra tòa án và Công an H.Mộc Hóa.
Lo sợ bị bắt, ngày 28.8.2001, tại Công an H.Mộc Hóa, Hưởng trả cho ông Hướng gần 10 triệu đồng, phần còn lại ghi nợ và cam kết trả thành nhiều đợt.
Ngoài ra, Công an H.Mộc Hóa nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Cỏn (55 tuổi, ngụ ấp 3, xã Bình Hòa Đông, H.Mộc Hóa) khởi kiện Hưởng có hành vi lừa ông ký giấy nhận trả nợ thay cho Hưởng hơn 52 triệu đồng.
Tiến hành điều tra dấu hiệu vi phạm pháp luật của Hưởng, cuối năm 2001, Công an H.Mộc Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hưởng về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Nghe tin cơ quan công an vào cuộc, Hưởng bỏ trốn khỏi địa phương.
Tháng 6.2002, Công an H.Mộc Hóa ra lệnh truy nã Ngô Văn Hưởng. 
Tiến hành rà soát, Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Long An phát hiện Hưởng đang tạm trú tại P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân (TP.HCM) và sống bằng nghề bán vé số dạo. Chiều 27.7, công an đã bắt giữ Hưởng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.