15 tuổi lãnh án tù vì giết người, cướp tài sản

(TNO) Ngày 20.4, TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm, tuyên phạt D.Q.N (15 tuổi, ngụ khóm 1, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng) 7 năm 6 tháng tù về hai tội 'giết người' và 'cướp tài sản'.

(TNO) Ngày 20.4, TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm, tuyên phạt D.Q.N (15 tuổi, ngụ khóm 1, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng) 7 năm 6 tháng tù về hai tội 'giết người' và 'cướp tài sản', buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại số tiền trên 53 triệu đồng.

Theo cáo trạng, trưa ngày 9.10.2014, N. chở D.H.H (11 tuổi, ngụ cùng địa phương) bằng xe đạp, đi bán vé số dạo. Khi đến khu vực gần đèn xanh, đèn đỏ đường Nam Sông Hậu, thuộc phường 1, thị xã Vĩnh Châu thì gặp P.M.T (13 tuổi, ngụ cùng địa phương).
Khi thấy T., N. dừng xe lại hỏi thăm rồi đi vào vườn cây trứng cá để đi vệ sinh. Thấy vậy T. đi theo rồi lấy đá ném N. Bực tức, N. nhặt cục bê tông ở gần đó chạy đến đánh vào sườn của T. hai cái, sau đó T. bị té xuống ao nước. N. tiếp tục dùng cục bê tông ném trúng vào đầu T. làm T. gục mặt xuống nước rồi từ từ chìm xuống.
Sau đó, N. lục túi đựng vé số của T. lấy 12 tờ vé số và 60.000 đồng rồi cùng H. về nhà. Hôm sau, người dân phát hiện T. nằm chết dưới ao nên trình báo công an. Kết quả giám định tử thi cho thấy T. chết là do bị ngạt nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.