15 lãnh đạo Quốc hội được trao tặng Huân chương Lao động

Lê Hiệp
Lê Hiệp
19/08/2020 14:50 GMT+7

15 lãnh đạo Quốc hội, cơ quan Quốc hội được Chủ tịch nước ký quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba.

Sáng 19.8, nhân kỷ niệm 75 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào, 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức lễ trao tặng Huân chương Lao động của Chủ tịch nước và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.
Tại buổi lễ, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc ôn lại kỷ niệm truyền thống cách đây 75 năm. Ngày 16.8.1945, Quốc dân Đại hội Tân trào, tiền thân của Quốc hội Việt Nam, đã triệu tập Đại hội Tân trào với hơn 60 đại biểu tham dự, đại diện cho 3 miền Bắc, Trung, Nam.
Đại hội đã thể hiện lòng quyết tâm cao, quyết định những vấn đề quan trọng như thông qua chính sách, nhất trí tán thành chủ trương tổng khởi nghĩa của Đảng. Ngày 19.8.1945, cuộc tổng khởi nghĩa đã dành thắng lợi hoàn toàn, chính quyền về tay nhân dân.
“Ra đời trong khói lửa của những cuộc chiến tranh cách mạng, Quốc hội Việt Nam là hình tượng của độc lập dân tộc, đại đoàn kết dân tộc, hiện thân ý chí kiên cường và nghị lực phi thường của dân tộc Việt Nam. Gần 75 năm qua, Quốc hội đã luôn đồng hành cùng sự phát triển của dân tộc, ngày càng thực hiện tốt hơn vai trò của cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân”, ông Phúc nói.
Tại buổi lễ, 15 cá nhân đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba của Chủ tịch nước và 1 cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Các quyết định trao tặng Huân chương Lao động (gồm 3 hạng nhất, 7 hạng nhì và 5 hạng ba) đều do Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu (thứ hai từ trái sang), Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển (trái) và Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc (phải)

Ảnh Ngọc Thắng

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng đổi mới, cải tiến, kế thừa và phát huy kết quả thành tích 75 năm qua.
Bà Ngân mong muốn trong bất kỳ hoàn cảnh nào, trên cương vị công tác nào, những người được trao tặng phần thưởng cao quý ngày hôm nay sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của người đại biểu nhân dân và hướng tới mục đích phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc và có đóng góp cho hoạt động tiếp tục đổi mới của Quốc hội trong thời gian tới.
Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn ngày càng có nhiều đại biểu Quốc hội chuyên trách T.Ư và địa phương sẽ có những thành tích đóng góp xuất sắc để được Đảng, Nhà nước trao tặng những phần thưởng cao quý để tôn các hoạt động, những đóng góp cho Quốc hội và đất nước.
3 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất gồm: Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc.
7 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì gồm: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến; Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Trương Minh Hoàng; Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Luật; Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Pha; Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ - Môi trường Phùng Đức Tiến; Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Sỹ Cương; Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách Trần Quang Chiểu.
5 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng ba gồm: Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, nguyên Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải; Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành; Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Hữu Quang; Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên - Nhi đồng Hoàng Thị Hoa; Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ - Môi trường của Quốc hội Trần Văn Minh.
Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.