15 bị cáo lãnh án vì đánh bạc và tổ chức đánh bạc

Mạnh Cường
Mạnh Cường
22/05/2020 18:30 GMT+7

Sau hai ngày xét xử sơ thẩm, TAND H.Phú Ninh (Quảng Nam) đã tuyên án đối với 15 bị cáo tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Chiều 22.5, TAND H.Phú Ninh đã kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc” sau hai ngày xét xử (21 - 22.5).

TAND H.Phú Ninh đọc các quyết định xử phạt

ẢNH: NAM THỊNH

Theo cáo trạng, ngày 3.1.2019, tại khu vực rừng keo bờ hồ Phú Ninh (thuộc thôn Trung Đàn, xã Tam Đại, H.Phú Ninh), Công an H.Phú Ninh bắt quả tang hàng chục con bạc đang tham gia đánh bạc dưới hình thức xóc dĩa.

Tại chiếu bạc, cơ quan chức năng thu giữ gần 120 triệu đồng cùng nhiều vật dụng liên quan phục vụ việc tổ chức đánh bạc.

Qua đấu tranh, cơ quan chức năng xác định người đứng ra tổ chức đánh bạc là Trần Tuyết Băng Sơn (34 tuổi), Trần Thiện Thanh (30 tuổi) và Huỳnh Đức Tây (24 tuổi, cả 3 đều trú TP.Tam Kỳ, Quảng Nam). Theo đó, các con bạc mỗi khi tham gia đánh bạc phải nộp tiền xâu là 200.000 đồng/người.

Kết thúc phiên tòa, TAND H.Phú Ninh tuyên phạt các bị cáo tội tổ chức đánh bạc gồm: Trần Tuyết Băng Sơn 15 tháng tù và phạt bổ sung 30 triệu đồng; Trần Thiện Thanh 12 tháng tù và phạt bổ sung 30 triệu đồng; Huỳnh Đức Tây 12 tháng tù, phạt bổ sung 20 triệu đồng.

12 bị cáo còn lại mỗi bị cáo bị tuyên phạt từ 7- 9 tháng tù về tội đánh bạc và phạt bổ sung mỗi bị cáo 10 triệu đồng; trong đó có 5 bị cáo bị phạt 7-9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

                                                                                                                                                                

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.