14 người về từ nước ngoài dương tính với SARS-CoV-2 khi đang cách ly tại Thanh Hóa

06/07/2020 12:36 GMT+7

14 trong số 185 người trở về từ nước ngoài, được cách ly tại Thanh Hóa đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 , trong khi đó có tới 50 người là F1 đang được cách ly, theo dõi đặc biệt.

Trưa 6.7, ông Lương Ngọc Trương, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa (thuộc Sở Y tế Thanh Hóa), cho biết trong tổng số 185 công dân mới trở về từ nước ngoài và được cách ly tập trung tại tỉnh Thanh Hóa, có 14 người xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.
"Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư vừa thông báo cho chúng tôi, là 14 mẫu bệnh phẩm của 14 công dân trước đó được cách ly tại Thanh Hóa, cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. 14 công dân đã được chuyển ra Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 (H.Đông Anh, Hà Nội) để điều trị'' ông Trương nói.

Phát hiện 14 người về từ nước ngoài dương tính với Covid-19 khi đang cách ly tại Thanh Hóa

Cũng theo ông Trương, liên quan đến 14 người trên, qua rà soát, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa xác định có 50 người thuộc diện F1, những người này đang được cách ly, theo dõi tại khu vực riêng biệt trong khu cách ly tập trung ở Sư đoàn 390.

14 trong tổng số 185 công dân vừa trở về từ nước ngoài dương tính với virus SARS-CoV-2

Ảnh Phúc Ngư

Trước đó, chiều 3.7, khu cách lý tập trung ở Sư đoàn 390 (thuộc Quân đoàn 1, Bộ Quốc phòng, đóng tại TX.Bỉm Sơn, Thanh Hóa) đã tiếp nhận, cách ly tập trung 185 công dân Việt Nam là những du học sinh, người lao động, người đi du lịch và thăm thân trở về từ các nước Bangladesh, Maldives, Butan, Sirlanka, Nepan.
Sáng 4.7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 1 đối với 185 công dân này. Kết quả xét nghiệm lần 1 (cho kết quả ngày 5.7) có 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.
Ngay trong ngày 5.7, 14 người này đã được tiếp tục lấy mẫu gửi Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư để tiếp tục xét nghiệm khẳng định, đồng thời cả 14 người này được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 để cách ly, theo dõi, và điều trị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.