14 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày nghỉ lễ thứ hai

Mai Hà
Mai Hà
29/04/2018 18:19 GMT+7

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, trong ngày 29.4, ngày nghỉ thứ hai dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, cả nước xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông , làm 14 người chết và 17 người bị thương.

Trong đó, đường bộ xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông, làm 13 người chết và 17 người bị thương, đường sắt xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông làm chết 1 người.
Báo cáo của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, lúc 8 giờ 25 ngày 29.4, trong lúc đi qua đường sắt tại nút giao dân sinh tự phát thuộc km1415+250 khu gian Tháp Chàm - Hòa Trinh tỉnh Ninh Thuận, ông Quảng Ngọc Liêm (66 tuổi, ngụ tại thị trấn Phước Dân (huyện Ninh Phước, Ninh Thuận) bị tàu SNT6 va phải. Vụ tai nạn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Đoàn tàu phải dừng 29 phút để tổ tàu giải quyết vụ việc.
Theo Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia, chiều qua (28.4), nhiều người dân sinh sống và làm việc tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục về quê nhân dịp nghỉ lễ, gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại một số trục chính, đầu mối giao thông như nhà ga, bến xe, sân bay, các tuyến ra vào cửa ngõ các thành phố lớn, khu du lịch.
Sáng nay (29.4), tình trạng ùn tắc đã giảm đáng kể do lưu lượng người dân về quê giảm bớt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.