13 tuổi, bị bạn nhậu cướp cái 'ngàn vàng'

22/07/2013 15:30 GMT+7

(TNO) Cùng nhóm bạn đi nhậu hết tăng 1 đến tăng 2, sau đó T.N.D (mới 13 tuổi) đã bị nhóm bạn trai nhậu cùng cướp mất cái 'ngàn vàng'.

Ngày 22.7, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn xin giảm án, tuyên phạt các bị cáo Huỳnh Quốc Bảo (25 tuổi) 20 năm tù, Nguyễn Văn Nghiệp (22 tuổi) 14 năm tù và Lê Văn Duy (20 tuổi, tất cả cùng ngụ tại Vĩnh Long) 12 năm tù, cùng về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Theo án sơ thẩm, ngày 6.9.2012, sau khi nhậu tăng 1 ở quán xong, Nguyễn Văn Nghiệp rủ Huỳnh Quốc Bảo, Lê Văn Duy và T.N.D (mới 13 tuổi, thời điểm đó là học sinh lớp 9) ra chòi giữ vườn của gia đình Nghiệp tại ấp Long Hưng, xã Thanh Đức, H.Long Hồ (Vĩnh Long) hái trái cây, nhậu tiếp tăng 2.

Khi đến nơi, do say rượu, thấm mệt, D. lăn ra ngủ. Khi thấy D nằm ngủ, Bảo nảy sinh ý định đồi bại, bèn rủ Duy và Nghiệp cùng tham gia. Bất ngờ, D. tỉnh dậy chống cự thì bị Nghiệp đè D. xuống cho Bảo và Duy tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau đó, Nghiệp an ủi D. và hứa "sẽ chịu trách nhiệm". D. ở lại nhậu tiếp với nhóm bạn của Nghiệp rồi kéo qua nhà Bảo ngủ. Đến sáng hôm sau, gia đình D. phát hiện tối qua D. không về nhà ngủ, nên đi tìm, đưa D về. Phát hiện con gái bị hiếp dâm, gia đình D. đã làm đơn tố cáo. Kết quả giám định cho thấy D. đã bị bạn nhậu cướp mất cái 'ngàn vàng'.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Trộm cướp, hiếp dâm lãnh 17 năm tù
>> Ném đá' giáo sư luật 'bênh hành vi hiếp dâm
>> Con trai một tướng Trung Quốc bị truy tố vì hiếp dâm tập thể
>> Truy nã trùm bảo kê bắt người hiếp dâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.