127 F1 của người Nhật Bản nghi nhiễm Covid-19 có kết quả xét nghiệm âm tính

Lê Tân
Lê Tân
06/10/2020 18:58 GMT+7

127/152 F1 liên quan đến người đàn ông Nhật Bản nghi nhiễm Covid-19 từng lưu trú ở TP.Hải Phòng đã cho kết quả xét nghiệm âm tính với virus Sars-CoV-2 .

Chiều 6.10, Sở Y tế TP.Hải Phòng cho biết, sau khi có thông tin 1 công dân Nhật Bản từng lưu trú ở TP.Hải Phòng nghi ngờ mắc Covid-19, ngành y tế đã phối hợp cùng các địa phương rà soát được 152 trường hợp F1. Đây là những người thuộc các quận, huyện: Thủy Nguyên (125 người), Lê Chân (22 mẫu), Ngô Quyền (3 người), An Dương (1 người), và Hồng Bàng (1 người).

Thêm nữ du học sinh mắc Covid-19, Việt Nam có 1.098 bệnh nhân

Theo kết quả xét nghiệm trên hệ thống PCR của Trung tâm Y tế dự phòng TP.Hải Phòng, 127/152 mẫu xét nghiệm của các F1 đã âm tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện còn 25 mẫu của các F1 ở Q.Lê Chân và Q.Ngô Quyền đang tiến hành xét nghiệm, chờ kết quả.
Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn tiếp tục điều tra, rà soát các trường hợp F1 (nếu có) để cách ly và lấy mẫu tiến hành xét nghiệm.
Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 5.10, Công ty Kyocera phát đi thông báo về việc ông T.K có kết quả xét nghiện lần 1 dương tính với Sars-CoV-2 ở Nhật Bản. Nhận được thông tin trên, UBND P.Vĩnh Niệm, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng đã triển khai ngay các biện pháp phòng, chống Covid-19.
Được biết, ông T.K, quốc tịch Nhật Bản, nhân viên Công ty Kyocera thuộc Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng, từng lưu trú tại khách sạn Roygent Parks trên đường Võ Nguyên Giáp, P.Vĩnh Niệm.
Khách sạn Roygent Parks có 20 tầng, mỗi tầng có 13 phòng. Tổng số khách đến cư trú từ ngày 18.4 đến nay là 91 người, trong đó có 88 người Nhật, 1 người Hàn Quốc, và 2 người Việt Nam. Ông T.K ở một mình tại phòng 505 (tầng 5 của tòa nhà).
Thông tin y tế ban đầu cho thấy, ngày 4.10, ông T.K đi làm bằng xe bus của khách sạn cùng với 14 người (1 lái xe). Đến 16 giờ 30 cùng ngày, ông T.K về phòng ở tại khách sạn; 19 giờ 30 cùng ngày, ông này trả phòng và trở về Nhật Bản; lộ trình di chuyển từ khách sạn về sân bay chưa rõ.
Sau khi hạ cánh xuống sân bay Osaka, ông T.K được xét nghiệm bằng phương pháp PCR cho kết quả dương tính với Sar-CoV-2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.