1.246 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi

15/12/2020 06:30 GMT+7

Chiều 14.12, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (BCĐ) thông báo 5 bệnh nhân (BN) Covid-19 mới là các ca nhập cảnh, đều có quốc tịch Việt Nam.

Đây là các BN Covid-19 thứ 1398 - 1402 tại Việt Nam, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Thái Bình (2 ca), Đồng Tháp (2 ca) và Ninh Bình (1 ca).
Trong đó, BN 1398 (nữ, 27 tuổi) và BN 1399 (nữ, 19 tuổi) cùng có địa chỉ tại H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Ngày 12.12, hai BN này từ Angola nhập cảnh sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) trên chuyến bay VN009. BN 1400 (nữ, 59 tuổi) có địa chỉ tại Q.3, TP.HCM và BN 1401 (nữ, 26 tuổi) có địa chỉ tại TP.Long Xuyên, An Giang. Ngày 29.11, hai BN này từ Indonesia nhập cảnh sân bay Cần Thơ trên chuyến bay VJ2561. BN 1402 (nữ, 37 tuổi) có địa chỉ tại H.Phong Thổ, Lai Châu. Ngày 6.12, BN từ Ả Rập Xê Út nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn trên chuyến bay QH9302.
Theo BCĐ, trong ngày 14.12, thêm 5 BN Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Trong số 1.402 BN Covid-19 ghi nhận tại Việt Nam đến nay, đã có 1.246 ca được điều trị khỏi. Có 19.992 người tiếp xúc gần ca bệnh và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly y tế, theo dõi sức khỏe.
*Ngày 14.12, các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh tổ chức bàn giao 239 sinh viên người Lào về các trường học trên địa bàn tỉnh vì đã hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày phòng dịch Covid-19. Trước đó, số sinh viên trên nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (H.Hương Sơn, Hà Tĩnh) đêm 30.11, sau đó được lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đưa về khu cách ly tập trung ở xã Kỳ Thịnh (TX.Kỳ Anh, Hà Tĩnh).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.