120.000 viên ma túy, 202 kg cần sa ép khô chất đầy thùng xe bán tải

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
22/12/2019 18:01 GMT+7

Phải mất 20 ngày, lực lượng chức năng Việt - Lào mới lần lượt bắt được 3 nghi phạm người Lào và số tang vật ma túy 'khủng'... chất đầy cả thùng xe bán tải.

 Chiều 22.12, đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị cho biết trong các ngày 1.12 và 21.12, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP Quảng Trị) đã phối hợp với Ty an ninh tỉnh Savanakhet (Lào) đấu tranh thành công chuyên án, chặt đứt đường dây ma túy “khủng” từ Lào về Việt Nam.

Nghi phạm người Lào còn lại và tang vật cần sa khô

Ảnh: Thanh Lộc

Theo đó, lực lượng chức năng đã lần lượt bắt giữ 3 đối tượng người Lào (chưa công khai danh tính), thu giữ 120.000 viên ma túy tổng hơp, 202 bánh cần sa ép khô (trọng lượng 202 kg), 3 ô tô, 2 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu khác có liên quan.

Cần sa khô chở đầy xe bán tải

Ảnh: Thanh Lộc

Theo đại tá Phương, quá trình đấu tranh bắt giữ đối tượng thu giữ tang vật ma túy đảm bảo tuyệt đối an toàn, đáp ứng yêu cầu chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, đối ngoại. Hiện Biên phòng Quảng Trị đang phối hợp với phía bạn cũng cố hồ sơ tài liệu theo quy định và đấu tranh mở rộng vụ án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.