1.200 khách du lịch 'ở lại' Bình Định trong thời điểm bão số 6 đổ bộ

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
10/11/2019 15:34 GMT+7

Đến trưa 10.11, tỉnh Bình Định đã sơ tán được 2.604 hộ dân, 400 khách du lịch nhưng vẫn còn 1.200 người tiếp tục ở lại trong thời gian bão số 6 đổ bộ.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết đến trưa 10.11, tỉnh này đã sơ tán được 2.604 hộ dân (9.757 người) đến nơi an toàn để tránh bão số 6.
Trong đó, H.Phù Mỹ sơ tán 767 hộ, H.Hoài Nhơn sơ tán 491 hộ, H.Tuy Phước sơ tán 312, TP.Quy Nhơn sơ tán 215/819 hộ, H.Phù Cát sơ tán 469 hộ..
Ngoài ra, đến trưa 10.11, đã có 400 khánh du lịch đã rời khỏi Bình Định, còn lại 1.200 khách du lịch sẽ ở lại tỉnh trong thời gian có bão số 6 đổ bộ.
Các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đã tổ chức lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là các đoạn qua cầu, ngầm, tràn, các bến đò ngang, dọc, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết khi mưa lũ lớn xảy ra, đặc biệt qua cầu Thị Nại khi bão vào, cấm người và phương tiện tham gia giao thông khi bão đổ bộ…

Tàu thuyền đã được neo đậu an toàn tại khu vực cảng cá Quy Nhơn

Ảnh: Hoàng Trọng


Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Định cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hướng dẫn người dân chằng chống, gia cố nhà cửa, trụ sở, trường học, bệnh viện, kho tàng và các công trình công cộng, đặc biệt đối với công trình cột, tháp cao, biển quảng cáo, nhà cao tầng đang thi công (lưu ý các cẩu tháp cao đang thi công xây dựng nhà cao tầng)...
Ngoài ra, tại vùng biển tỉnh Bình Định hiện có 53 tàu hàng đang neo đậu tại vùng cảng Quy Nhơn, 5.594 tàu cá neo đậu tại các cảng Quy Nhơn, Tam Quan, Đề Gi…; tàu thuyền ngoài tỉnh đang neo đậu tại các bến của Bình Định là 132 tàu/811 người. Trong khi đó, 43 tàu cá của ngư dân Bình Định cũng đã neo đậu tại Philippines để tránh bão số 6.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.