12 ngư dân Việt Nam bị Thái Lan trục xuất về nước

Gia Bách
Gia Bách
17/07/2018 10:27 GMT+7

Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao có công văn thông báo về việc 12 ngư dân Việt Nam bị Thái Lan trục xuất về nước.

Sáng 17.7, Sở Ngoại vụ tỉnh Cà Mau cho biết đã thông báo về gia đình các ngư dân bị Thái Lan trục xuất về nước vào ngày mai (18.7), gồm 6 ngư dân ngụ H.Trần Văn Thời, 2 ngư dân ngụ H.Cái Nước, 2 ngư dân ngụ TP.Cà Mau.
Trước đó, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao có công văn thông báo về việc 12 ngư dân Việt Nam bị Thái Lan trục xuất về nước, trong đó có 10 ngư dân của tỉnh Cà Mau, 1 ngư dân tỉnh Bình Phước, 1 ngư dân tỉnh Sóc Trăng.
Các ngư dân sẽ đáp chuyến bay VJ804 lúc 15 giờ 20 ngày 18.7 tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Các ngư dân này bị Thái Lan bắt vì vi phạm lãnh hải trong việc đánh bắt thủy sản.
Hiện các địa phương đã thông báo đến gia đình các ngư dân trên thu xếp đi đón người thân.
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã phối hợp với Cục Cảnh sát xuất nhập cảnh Thái Lan hỗ trợ làm các thủ tục cho những ngư dân này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.