12 bị cáo thuộc tổ chức phản động bị tuyên phạt 5 - 14 năm tù

Phan Thương
Phan Thương
23/08/2018 05:18 GMT+7

HĐXX tuyên phạt 2 bị cáo Nguyen James Han (Việt kiều Mỹ), Phan Angel (quốc tịch Mỹ) cùng 14 năm tù và trục xuất cả 2 ngay sau khi chấp hành xong hình phạt tù tại VN.

Sau gần 2 ngày xét xử sơ thẩm, chiều 22.8, TAND TP.HCM tuyên án đối với 12 bị cáo là thành viên của tổ chức phản động “chính phủ quốc gia VN lâm thời”, phạm tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.
Theo đó, HĐXX tuyên phạt 2 bị cáo đầu vụ Nguyen James Han (51 tuổi, Việt kiều Mỹ), Phan Angel (62 tuổi, quốc tịch Mỹ) cùng 14 năm tù và trục xuất cả 2 ngay sau khi chấp hành xong hình phạt tù tại VN. 10 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 5 - 11 năm tù; đồng thời bị quản chế từ 2 - 4 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù.
HĐXX nhận định, đa số các bị cáo là những người trẻ nhưng có cái nhìn phiến diện, có học vấn hạn chế, thiếu kiến thức pháp luật, mù quáng tin tưởng vào việc phong tước, hứa hẹn đãi ngộ của các tổ chức phản động, nên bị các tổ chức này lừa dối, lôi kéo, thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm phạm vào an ninh quốc gia, phá hoại sự ổn định, phát triển của đất nước, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đi ngược lại lợi ích của nhà nước, nên cần xử nghiêm.
Theo cáo trạng, 12 bị cáo trên là thành viên của tổ chức phản động “chính phủ quốc gia VN lâm thời” do Đào Minh Quân (66 tuổi, quốc tịch Mỹ, cựu quân nhân chế độ VN Cộng hòa) cầm đầu, thành lập năm 1990 tại Mỹ. Trong đó, Nguyen James Han được tổ chức này phong hàm đại tá, giữ chức “chỉ huy phó chi nguyện đoàn toàn quốc”. Tháng 3.2017, Quân giao James Han về VN thực hiện các hoạt động chống phá vào dịp lễ 30.4.2017. Ngày 28.3.2017, Han nhập cảnh VN, móc nối với Phan Angel (62 tuổi, quốc tịch Mỹ, “chủ tịch hội phụ nữ tân dân chủ”) cùng các bị cáo còn lại bàn bạc, thực hiện các kế hoạch: rải truyền đơn, đột nhập đài phát thanh chèn sóng để phát các nội dung tuyên truyền cho tổ chức, tụ tập biểu tình phản đối Formosa... Tuy nhiên, phần lớn hoạt động của các đối tượng này đã bị lực lượng chức năng phát hiện và ngăn chặn.
Liên quan đến tổ chức này, tháng 6 vừa qua, TAND cấp cao tại TP.HCM đã xử phúc thẩm nhóm bị cáo thực hiện hành vi đốt kho xe tang vật của Công an TP.Biên Hòa và vụ kích nổ bom xăng ở sân bay Tân Sơn Nhất vào tháng 4.2017. Ngoài ra, một tổ chức tách ra từ “chính phủ quốc gia VN lâm thời” là “triều đại Việt Nguyễn” đã thực hiện vụ đặt bom gây nổ trụ sở Công an P.2, Q.Tân Bình (TP.HCM) làm 3 người bị thương vào ngày 20.6. Trong vụ đặt bom này, công an đã bắt và khởi tố 7 bị can về hành vi khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân và mua bán vật liệu nổ.
Quá trình điều tra, xét xử tại phiên tòa, ngoại trừ Phan Angel, các bị cáo còn lại đã thể hiện sự ăn năn, hối cải, nhận ra sai lầm và mong HĐXX xem xét tuyên mức án nhẹ để sớm được trở về với gia đình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.