12 bị cáo lãnh án trong vụ chặn xe trên QL1 để phản đối ô nhiễm

18/12/2015 05:44 GMT+7

Bức xúc vì bãi xỉ thải của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2, một số người chặn xe trên QL1, ném đá vỡ cửa kính xe ô tô, lực lượng làm nhiệm vụ khiến 17 chiến sĩ công an bị thương.

Bức xúc vì bãi xỉ thải của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2, một số người chặn xe trên QL1, ném đá vỡ cửa kính xe ô tô, lực lượng làm nhiệm vụ khiến 17 chiến sĩ công an bị thương.

Xe phải nằm in trên QL1 do người dân xã Vĩnh Hảo,  Vĩnh Tân để phản đối bãi xỉ than Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 gây ô nhiễm - Ảnh: Quế HàXe phải nằm in trên QL1 do người dân xã Vĩnh Hảo, Vĩnh Tân để phản đối bãi xỉ than Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 gây ô nhiễm - Ảnh: Quế Hà
Ngày 17.12, TAND H.Tuy Phong (Bình Thuận) đã mở phiên sơ thẩm xét xử Đỗ Cao Phụng, Lâm Thị Ngọc Thúy, Huỳnh Tấn Hẹn về tội "gây rối trật tự công cộng"; Nguyễn Minh Hùng, Lê Hữu Cường, Nguyễn Công Tưởng, Trần Văn Hải, Trình Ngọc Trường, Trần Đình Bi, Nguyễn Phi Líp, Lê Thị Kim Thu và Nguyễn Văn Tín (đều ngụ xã Vĩnh Tân, H.Tuy Phong) về tội "chống lại người thi hành công vụ".
Theo cáo trạng, do bức xúc về bãi xỉ thải của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (ở xã Vĩnh Tân) gây khói bụi và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, trong suốt hai ngày 14 - 15.4, người dân hai xã Vĩnh Tân và Vĩnh Hảo đã xuống đường QL1 chặn xe, gây ách tắc giao thông. 
Một số người ném đá vỡ cửa kính xe ô tô và khách sạn Vĩnh Hảo, ném đá vào lực lượng làm nhiệm vụ khiến 17 chiến sĩ công an bị thương.
HĐXX đã tuyên phạt 12 bị cáo mức án từ 6 đến 9 tháng tù nhưng cho Phụng, Thúy, Hẹn, Hùng và Thu được hưởng án treo. HĐXX cũng kiến nghị xem xét, xử lý trách nhiệm lãnh đạo Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.