11/12 bị cáo trong vụ án mua bán 1.700 bánh heroin bị tuyên tử hình

Thái Sơn
Thái Sơn
28/11/2019 07:57 GMT+7

11/12 bị cáo trong vụ án mua bán 1.700 bánh heroin bị TAND tỉnh Lạng Sơn tuyên án tử hình. Bị cáo còn lại bị tuyên án tù chung thân.

Ngày 27.11, TAND tỉnh Lạng Sơn tuyên án đối với 12 bị cáo trong vụ buôn bán trái phép và vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia.
Theo đó, 11 bị cáo gồm: Vi Văn Thế, Hoàng Văn Sông, Vi Văn Sấn, Lộc Văn Ngan, Hoàng Văn Phóng, Hoàng Văn Ỳ, Hoàng Văn Pó, Hoàng Văn Hun, Lăng Văn Thượng (cùng ngụ Lạng Sơn) và Mã Văn Khánh, Quách Thị Xiệp (cùng ngụ H.Mộc Châu, Sơn La) bị tuyên án tử hình. Riêng bị cáo Lưu Tuấn Hưng (ở Lạng Sơn) bị tuyên án tù chung thân.
Theo cáo trạng, từ năm 2016 - 2018, các bị cáo nêu trên đã hình thành đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Việt Nam sang Trung Quốc với tổng cộng 656 bánh heroin. Tuy nhiên, quá trình điều tra xác định nhóm này đã mua bán đến hơn 1.700 bánh heroin với tổng trọng lượng khoảng 600 kg. Trong đường dây này, Vi Văn Thế đóng vai trò chủ mưu.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.