11 thai phụ về từ châu Âu được cách ly tại Quảng Nam

Mạnh Cường
Mạnh Cường
12/07/2020 11:19 GMT+7

Tỉnh Quảng Nam vừa tiếp nhận và cách ly 228 công dân Việt Nam về từ châu Âu, trong đó có 11 thai phụ.

Sáng 12.7, ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết, ngành y tế tỉnh đã tiếp nhận 228 công dân Việt Nam về từ châu Âu. Tất cả công dân này đã được đưa về cách ly tại khu cách ly tập trung ở Sư đoàn 315 (đóng tại H.Núi Thành, Quảng Nam) vào tối 11.7.

Theo ông Hai, các công dân này về từ các nước: Rumani, Hungary và Ba Lan, trong số 228 người có 74 nam, 154 nữ (11 thai phụ). Qua kiểm tra những công dân không ai có biểu hiện sốt.

Ông Hai cũng cho biết, sắp tới, Quảng Nam sẽ tiếp tục tiếp nhận và cách ly tập trung khoảng 1.000 người về từ các nước.

Mới đây, tại Trường trung cấp Cảnh sát Nhân dân 5 (đóng tại H.Thăng Bình, Quảng Nam), Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly y tế cho 341 công dân Việt Nam về từ Nhật Bản, trong đó có 114 thai phụ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.