11 người tự ứng cử ĐBQH vào danh sách bầu chính thức

27/04/2016 05:46 GMT+7

Đây là thông tin được công bố tại cuộc họp báo công bố danh sách chính thức 870 người ứng cử ĐBQH khóa 14 do Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức chiều qua (26.4).

Theo Nghị quyết công bố danh sách chính thức, 870 người ứng cử ĐBQH khóa 14 tại 184 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 ĐBQH khóa 14.
Chiều 26.4, Ủy ban Bầu cử TP.HCM công bố danh sách chính thức 175 ứng viên đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trong danh sách ứng cử viên có Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, Phó bí thư thường trực Thành ủy Tất Thành Cang, Chủ tịch UBND Q.12 Lê Trương Hải Hiếu, ca sĩ Thanh Thúy...
Bốn người tự ứng cử là ông Trần Quang Thắng - Viện trưởng Viện Kinh tế quản lý TP.HCM; bà Nguyễn Thị Huyền - giảng viên Trường đại học Khoa học tự nhiên; luật sư Hà Hải - Trưởng văn phòng luật sư Hà Hải và cộng sự; ông Lê Nguyễn Minh Quang - Tổng giám đốc Công ty Bachy Soletanche VN.  
 Trung Hiếu
Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký QH, Chánh văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, cho biết trong tổng số danh sách 870 người chính thức ứng cử ĐBQH khóa 14 theo từng đơn vị bầu cử, số người ứng cử ĐBQH khóa 14 do T.Ư giới thiệu là 197 người, địa phương giới thiệu là 673 người, đạt tỷ lệ 1,74 người trên 1 ĐB được bầu. Trong số 870 người chính thức ứng cử có 11 người tự ứng cử.
Về cơ cấu kết hợp chung của cả nước, báo cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết người ứng cử là phụ nữ 339 người (38,97%), người dân tộc thiểu số 204 người (23,45%), người ngoài Đảng 97 người (11,15%), ĐBQH khóa 13 tái cử 168 người (19,31%), người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 268 người (30,8%).
Theo danh sách được công bố, TP.Hà Nội và TP.HCM là hai địa phương có số lượng người ứng cử cao nhất (50 người) và cùng có số lượng ĐBQH dự kiến được bầu ra là 30 người.
Theo danh sách được công bố, tại cuộc họp báo, 19 ủy viên Bộ Chính trị được phân bổ ứng cử tại 17 tỉnh, thành phố. Ngoài Hà Nội và TP.HCM mỗi nơi có 2 ủy viên Bộ Chính trị ứng cử, 15 tỉnh, thành phố còn lại mỗi nơi có 1 ủy viên Bộ Chính trị ứng cử. Cụ thể, Hà Nội có 2 ủy viên Bộ Chính trị ứng cử là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải; tại TP.HCM có Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng. Các địa phương khác có các ủy viên Bộ Chính trị ứng cử gồm: TP.Cần Thơ (Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân), TP.Hải Phòng (Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc), TP.Đà Nẵng (Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh), Bắc Ninh (Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm), Đồng Nai (Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng), Hà Nam (Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch), Hà Tĩnh (Phó thủ tướng Vương Đình Huệ), Lâm Đồng (Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai), Long An (Phó thủ tướng Trương Hòa Bình), Quảng Ninh (Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính), Quảng Bình (Trưởng ban Kinh tế T.Ư Nguyễn Văn Bình), Sơn La (Phó chủ tịch QH Tòng Thị Phóng), Thái Nguyên (Phó thủ tướng Phạm Bình Minh), Trà Vinh (Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân) và Yên Bái (Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Trần Quốc Vượng).
* Sáng 26.4, Ủy ban Thường vụ QH đã họp phiên bế mạc phiên họp thứ 47. Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ phiên họp 47, Ủy ban Thường vụ QH đã dành thời gian để xem xét, đánh giá kết quả kỳ họp thứ 11, QH khóa 13 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, QH khóa 14. Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ QH, Chủ tịch QH đề nghị, Tổng thư ký QH, Văn phòng QH tiếp thu, hoàn chỉnh dự kiến chương trình Kỳ họp thứ nhất, QH khóa 14 và báo cáo đánh giá kết quả kỳ họp thứ 11, QH khóa 13.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.