11 ca lây nhiễm tại Hải Dương, cảnh giác ổ dịch Covid-19 trong cộng đồng

Liên Châu
Liên Châu
02/03/2021 06:36 GMT+7

Sáng nay, 2.3, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (Ban Chỉ đạo) thông báo ghi nhận 11 ca mắc Covid-19 mới, là các ca lây nhiễm trong nước , tại Hải Dương.

Theo Ban Chỉ đạo, 11 ca mắc mới được công bố sáng nay là các bệnh nhân Covid-19 thứ 2.462 - 2.472 tại Việt Nam. Các ca mới ghi nhận này đều là lây nhiễm trong nước tại Hải Dương (trên địa bàn H.Kim Thành) gồm 7 ca lấy mẫu ngày 28.2 và 4 ca lấy mẫu ngày 1.3. 

Sáng 2.3: thêm 11 ca mắc Covid-19 tại Hải Dương

Trong các ca mắc mới, có 10 ca tại xã Kim Đính, H.Kim Thành, là các bệnh nhân 2462 - 2468 và 2470 - 2472. Đây là F1 của bệnh nhân 2437, đã được cách ly tập trung ngày 28.2.
1 ca còn lại tại xã Ngũ Phúc, H.Kim Thành, là bệnh nhân 2469, và là F1 là của bệnh nhân 2436, đã được cách ly tập trung từ ngày 28.2.
Hiện cả 11 bệnh nhân trên được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3 - Đại học Sao Đỏ cơ sở 2, tỉnh Hải Dương.
Theo Ban Chỉ đạo, trong số 2.472 bệnh nhân Covid-19 ghi nhận tại Việt Nam từ đầu dịch đến nay, 1.892 ca đã được điều trị khỏi; 1.561 ca lây nhiễm trong nước. Riêng từ ngày 27.1 đến nay (thời điểm ghi nhận ca đầu tiên tại Hải Dương và Quảng Ninh, bắt đầu đợt dịch thứ 3 tại Việt Nam), đã có 868 ca mắc do lây nhiễm trong nước.
Hiện, 58.758 người tiếp xúc gần ca bệnh và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly y tế, theo dõi sức khỏe, phòng dịch lây nhiễm.

Hàng triệu niềm vui ngày học sinh TP.HCM trở lại trường sau đợt nghỉ dài vì Covid-19

Ban Chỉ đạo đánh giá lưu ý phải tiếp tục cảnh giác vì không ai có thể chắc chắn ở Việt Nam không có mầm bệnh, thậm chí ổ dịch tiềm tàng trong cộng đồng. Những thông tin ban đầu cho thấy, các vắc xin ngừa Covid-19 sinh ra kháng thể trong một thời gian nhất định, có nghĩa nhiều khả năng hàng năm đều phải tiêm nhắc lại chứ không phải 1 đợt, hay 1 năm là xong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.