11 bị cáo tham ô ở công ty khai thác công trình thủy lợi lãnh án

Nguyễn Chung
Nguyễn Chung
11/12/2019 17:22 GMT+7

TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt 11 bị cáo cùng về tội tham ô tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa.

Chiều 11.12, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt 11 bị cáo cùng về tội tham ô tài sản. Đây là vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa (gọi tắt là Công ty Nam Khánh Hòa).
Theo đó, Đỗ Hồng Hải (41 tuổi, nguyên chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty Nam Khánh Hòa) bị tuyên phạt 17 năm tù; Đoàn Phi Dũng (36 tuổi, nguyên phó giám đốc Công ty Nam Khánh Hòa) 16 năm tù; Ngô Mạnh (62 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Công ty Nam Khánh Hòa) 3 năm tù; Nguyễn Văn Minh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại xây dựng Thành Khánh Quyên) 15 năm tù.
Một số cán bộ, nhân viên của Công ty Nam Khánh Hòa liên quan đến vụ án là Diệp Thụy Khánh Trân (35 tuổi) 15 năm tù; Nguyễn Văn Tiến (52 tuổi) 2 năm tù; Đỗ Xuân Đoan (46 tuổi) 10 năm tù; Lương Thành Nam (35 tuổi) 11 năm tù; Phan Tuấn Nam (38 tuổi), Đặng Thanh Xuân (36 tuổi) và Phạm Thị Ngọc Phi (30 tuổi) cùng mức 7 năm tù.

Theo cáo trạng, trong 2 năm 2014 - 2015, lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty Nam Khánh Hòa, Đỗ Hồng Hải đã tham ô, chiếm đoạt hơn 6,1 tỉ đồng ngân sách nhà nước, thông qua việc chỉ đạo lập hồ sơ thanh quyết toán khống nhiều công trình nạo vét chống hạn, hỗ trợ bơm dầu chống hạn, sửa chữa thường xuyên các công trình thủy lợi.

10 bị cáo trên đã thực hiện các hành vi trong việc lập hồ sơ thanh quyết toán khống, tạo điều kiện giúp sức cho  Đỗ Hồng Hải chiếm đoạt được tiền, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.