1.000 hộ dân miền núi Quảng Nam được cấp điện trước tết

06/02/2013 10:02 GMT+7

(TNO) Ngày 6.2, Công ty điện lực Quảng Nam đã hoàn tất đóng điện tại 38 trạm biến áp (với tổng dung lượng 6.100 kVA) phục vụ điện sinh hoạt trước Tết Quý Tỵ 2013 cho 1.000 hộ dân miền núi.

Trong đó, có người dân ở 3 xã Đắc Pre, Đắc Pring, Zuôih (H.Nam Giang), một số thôn ở các xã Trà Tân, Trà Giáp (H.Bắc Trà My), thị trấn Thạnh Mỹ (H.Nam Giang)…

Trước đó, chương trình Năng lượng nông thôn Việt Nam - Thụy Điển (VSRE) đã giúp cấp điện cho 3 xã miền núi, xã đảo từ các dự án thí điểm cấp điện bằng năng lượng tái tạo tại H.Tây Giang và xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm, Hội An).

Từ thành công này, UBND tỉnh Quảng Nam kiến nghị Bộ Công thương tiếp tục hỗ trợ thực hiện chương trình điện khí hóa nông thôn các xã, thôn chưa có điện và các dự án về xây dựng nông thôn mới.

Hiện Quảng Nam vẫn còn 5 xã, 66 thôn, bản miền núi chưa có điện.

Hứa Xuyên Huỳnh

>> Gia đình miền núi có 4 sinh viên
>> Lập xưởng chế biến tận thu vàng tại miền núi Quảng Nam
>> Miền núi Quảng Nam bức xúc với chế độ 116
>> 60 trí thức trẻ nhận nhiệm vụ tại các xã miền núi
>> Vận động sách cho trẻ em miền núi
>> Góp sách cho trẻ em miền núi
>> Giảm nghèo nhờ phát triển du lịch miền núi
>> Còn "nợ" hàng tỉ đồng tiền cam kết hỗ trợ miền núi
>> Đến với học sinh miền núi Lâm Đồng
>> Ngăn chặn học sinh miền núi bỏ học 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.