10 năm tù cho kẻ côn đồ

20/09/2018 09:30 GMT+7

Do mâu thuẫn từ trước, Sơn cùng nhóm bạn đi tìm nhóm của Nguyễn Chí Tâm để trả thù. Gặp nhau, hai bên xảy ra xô xát, Sơn dùng kéo đâm 2 nhát vào đùi phải làm anh Tâm tử vong ngay sau đó

Ngày 18.9, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử phúc thẩm, tuyên phạt Lâm Hồng Sơn (39 tuổi, ngụ P.An Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) 10 năm tù về tội cố ý gây thương tích.
Theo cáo trạng, do mâu thuẫn từ trước, trưa 12.11.2017, Sơn thủ sẵn 1 cây kéo cùng với nhóm bạn đi tìm nhóm của Nguyễn Chí Tâm (29 tuổi, ngụ TX.Bình Minh, Vĩnh Long) để trả thù.
Khi gặp nhau, hai bên xảy ra xô xát. Sơn dùng kéo đâm 2 nhát vào đùi phải làm anh Tâm tử vong ngay sau đó do đứt động mạch sốc mất máu cấp.
Ngày 22.5.2018, TAND TX.Bình Minh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Sơn 7 năm tù. HĐXX phúc thẩm nhận định hành vi của Sơn mang tính chất côn đồ, xem thường pháp luật nên tăng thêm 3 năm tù.
Theo công an, Sơn có 1 tiền án 20 năm tù về tội giết người và cướp tài sản, trở về địa phương vào tháng 11.2014.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.