10 ca nhập cảnh dương tính Covid-19 được cách ly tại TP.HCM

Liên Châu
Liên Châu
26/11/2020 19:11 GMT+7

Chiều nay, 26.11, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (Ban Chỉ đạo) thông báo ghi nhận 10 bệnh nhân Covid-19 , là các ca nhập cảnh, được cách ly ngay tại TP.HCM.

Theo Ban Chỉ đạo, các ca mắc mới là bệnh nhân Covid-19 thứ 1.322 -1.331 tại Việt Nam.
Trong đó, bệnh nhân 1322 (nam, 28 tuổi, quốc tịch Việt Nam) có địa chỉ tại P.Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM.
Bệnh nhân 1323 (nữ, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam) có địa chỉ tại P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM.
Bệnh nhân 1324 (nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam) có địa chỉ tại P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.
Bệnh nhân 1325 (nam, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam) có địa chỉ tại P.3, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.
Bệnh nhân 1326 (nữ, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam) có địa chỉ tại P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM.
Bệnh nhân 1327 (nữ, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam) có địa chỉ tại P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM.
Bệnh nhân 1328 (nữ, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam) có địa chỉ tại P.13, Q.6, TP.HCM
Bệnh nhân 1329 (nam, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam) có địa chỉ tại P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM.
Ngày 11.11, những người trên từ Nga nhập cảnh sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) trên chuyến bay VN5062, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm.
Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 25.11 cho thấy, các bệnh nhân trên dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi (TP.HCM).
Trước đó, trên chuyến bay này cũng đã ghi nhận 16 ca dương tính với SARS-CoV-2, đều được cách ly ngay tại tỉnh Khánh Hòa.
Bệnh nhân tiếp theo vừa được ghi nhận mắc Covid-19 là bệnh nhân 1330 (nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam) có địa chỉ tại P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM.
Bệnh nhân 1331 (nam, 22 tuổi, quốc tịch Việt Nam) có địa chỉ tại P.3, Q.Tân Bình, TP.HCM.
Ngày 11.11, hai người trên từ Pháp nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) trên chuyến bay VN5010, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 25.11 cho thấy cả hai dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi (TP.HCM).
Trên chuyến bay này trước đó cũng đã ghi nhận 4 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2, được cách ly ngay tại TP.HCM 1 ca và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 1 ca.
Trong ngày 26.11, thêm 13 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Trong số 1.331 bệnh nhân Covid-19 ghi nhận tại Việt Nam từ đầu dịch, có 1.166 ca đã được điều trị khỏi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.