10 bị cáo gây rối tại Phan Rí Cửa lãnh án

Quế Hà
Quế Hà
24/07/2018 05:22 GMT+7

Sáng 23.7, TAND H.Tuy Phong (Bình Thuận) xét xử sơ thẩm vụ án gây rối trật tự công cộng, xảy ra trên QL1 đoạn qua xã Hòa Minh và TT.Phan Rí Cửa (H.Tuy Phong) vào ngày 10.6.

HĐXX đã tuyên phạt Phạm Sang (26 tuổi), Đỗ Văn Ngọc (22 tuổi) cùng mức án 42 tháng tù; Nguyễn Chương (23 tuổi), Ngô Văn Đạt (29 tuổi) cùng mức án 36 tháng tù; Nguyễn Ngọc Sang (22 tuổi), Lê Văn Liêm (23 tuổi), Ngô Đức Duyên (20 tuổi), Phan Thanh Nam (28 tuổi) cùng mức án 30 tháng tù; Nguyễn Minh Kha (18 tuổi) và Nguyễn Văn Mẹo (43 tuổi, đều ngụ TT. Phan Rí Cửa) cùng mức án 24 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng. Tại tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.
Theo cáo trạng của Viện KSND H.Tuy Phong, từ 8 giờ đến 23 giờ ngày 10.6, trên QL1 đoạn qua xã Hòa Minh và TT.Phan Rí Cửa (H.Tuy Phong) có rất nhiều người tập trung, gây rối trật tự công cộng.
Trong đó, 10 bị cáo trên đã tham gia nhiều giờ liền, la hét, gây rối, dùng cây, đất đá, ném vào lực lượng công an, đập phá làm hư hỏng 2 ô tô, 2 mô tô của nhà nước.
HĐXX nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là nghiêm trọng, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương, gây tê liệt tuyến QL1 nhiều giờ liền.
Riêng các hành vi chống người thi hành công vụ và hủy hoại tài sản xảy ra ngày 10 và 11.6 đã được Cơ quan CSĐT tách thành vụ án riêng và đang trong quá trình điều tra. Nếu các bị cáo có liên quan đến các hành vi chống người thi hành công vụ và hủy hoại tài sản sẽ còn phải chịu một bản án ở phiên tòa khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.