10 - 15 ngày tới quyết định thành - bại chống dịch

24/03/2020 04:10 GMT+7

Hôm qua (23.3), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để nghe báo cáo tình hình phòng chống dịch Covid-19 .

Không cách ly, không khai báo, gây hậu quả sẽ xử lý hình sự

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Thủ tướng cho rằng trong giai đoạn tới, khả năng lây nhiễm ra cộng đồng rất cao. Thủ tướng nhấn mạnh, trong 10 - 15 ngày tới sẽ quyết định thành - bại trong chống dịch nên tinh thần phải là “phải thành công chứ không để thất bại”, không để lây lan lũy thừa, nhiều người mắc, người chết. Do đó, về các biện pháp cấp bách, tạm thời trong lúc dịch sang giai đoạn mới, Thủ tướng nêu rõ, sự đồng lòng, chung tay vào cuộc, sự nghiêm túc, quyết liệt trong phòng chống, đặc biệt là sự phối hợp trong nhân dân, trong từng đường phố, từng chung cư, từng ngôi nhà và người dân rất quan trọng. Thủ tướng yêu cầu đóng cửa các dịch vụ không cần thiết để hạn chế tối đa việc tụ tập đông người. Ông cũng đề nghị các cơ sở thờ tự không tụ tập đông người. Chủ tịch UBND các địa phương, Bộ trưởng Bộ Công an được yêu cầu chỉ đạo “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để thu thập thông tin về các trường hợp đi từ nước ngoài về từ ngày 8.3 nhằm xác định đối tượng tiếp xúc gần, phân loại, xét nghiệm, cách ly.

Cuộc sống ở con hẻm quận 8 gần nơi bệnh nhân thứ 100 thường đi lễ

Tạm ngừng nhận công dân VN từ nước ngoài về sân bay Tân Sơn Nhất

Bộ GTVT hôm qua (23.3) đã có văn bản hỏa tốc gửi Cục Hàng không VN về việc tạm dừng vận chuyển công dân VN từ nước ngoài đến Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Theo Bộ GTVT, ngày 21.3, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 118, trong đó yêu cầu tiếp tục hạn chế kịp thời, tối đa và giãn cách các chuyến bay vận chuyển hành khách từ nước ngoài vào VN, kể cả đối với hãng hàng không nước ngoài. Bộ GTVT đã chỉ đạo ngành hàng không thực hiện ngay, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyến bay chở hành khách là người nước ngoài rời khỏi VN. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và do các khu cách ly tại khu vực TP.HCM không còn khả năng tiếp nhận thêm, Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không lập tức thông báo đến tất cả các hãng hàng không dừng vận chuyển hành khách là công dân VN từ nước ngoài đến Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất từ 0 giờ ngày 25.3 đến hết ngày 31.3.     Mai Hà
Thủ tướng giao Bộ Y tế nhanh chóng có các phương án mua, sử dụng các loại test xét nghiệm kịp thời hơn, báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19; đồng thời có trách nhiệm khẩn trương triển khai xét nghiệm nhanh tại các khu cách ly, tại cộng đồng để sàng lọc người nhiễm, hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm. Căn cứ vào tình hình nhập cảnh, cách ly tập trung hiện nay, Bộ Y tế có ý kiến cụ thể với Bộ Quốc phòng và phân bổ cho các địa phương về số cơ sở và số lượng người cách ly tập trung để chủ động triển khai. “VN kiên trì nguyên tắc chống dịch là ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng dập dịch”, Thủ tướng nhắc nhở, đồng thời yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp không cách ly, không khai báo, gây hậu quả thì xử lý hình sự. Ngành y tế có trách nhiệm giới thiệu các phác đồ điều trị phổ biến để tập huấn cho các địa phương.

Thêm 10 ca nhiễm, trong đó có 1 bác sĩ

Cũng trong ngày hôm qua, Bộ Y tế thông báo thêm 10 bệnh nhân (BN) Covid-19, đó là các BN thứ: 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 tại VN.
BN thứ 114 (nam, 19 tuổi, địa chỉ tại Q.Hoàng Mai, Hà Nội), là du học sinh tại Hà Lan, về nước ngày 15.3 trên chuyến bay SQ176 (quá cảnh Singapore). Xét nghiệm sàng lọc lúc nhập cảnh cùng ngày cho kết quả âm tính, được cách ly tập trung tại TX.Sơn Tây. Ngày 19.3, BN sốt 38 độ C, đau họng, được chuyển đến Bệnh viện (BV) Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 (H.Đông Anh, Hà Nội) cách ly điều trị. BN có kết quả xét nghiệm xác định dương tính với SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19, hiện có sức khỏe ổn định.

Sân bay Vân Đồn đón hơn 500 người từ vùng dịch Covid-19

Nhân viên sân bay Vân Đồn đón hành khách từ trên máy bay

Ảnh: S.G

Ngày 23.3, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đã đón hơn 500 hành khách đến từ 2 nước có dịch Covid-19 là Đức và Anh. Chuyến bay đầu tiên là VN36, từ FrankFurt (Đức) hạ cánh lúc 6 giờ 20, chở 208 hành khách. Chuyến thứ hai là VN54 từ London (Anh), hạ cánh lúc 7 giờ 20 với 301 khách. Hành khách trên 2 chuyến bay đều là người VN và được bàn giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh đưa về các điểm cách ly tại Ninh Bình, Quảng Ninh, Bắc Ninh trong 14 ngày.     Lã Nghĩa Hiếu
BN thứ 115 (nữ, 44 tuổi, sống tại CH Séc) là con gái của BN thứ 94 - 1 trong 5 người trong cùng gia đình từ Séc về VN trên chuyến bay SU290, qua sân bay Nội Bài ngày 18.3, cùng với mẹ là BN 94 và BN 93. Xét nghiệm sàng lọc, BN 115 âm tính ngày 18.3, được chuyển về khu cách ly tập trung tỉnh Bắc Giang cùng BN 94. Ngày 20.3, BN được chuyển đến BV Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2. Hiện BN có kết quả xét nghiệm xác định dương tính, sức khỏe ổn định.
BN thứ 116 (nam, 29 tuổi, bác sĩ Khoa Cấp cứu, BV Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2). BN tham gia chống dịch Covid-19 từ 31.1, khám sàng lọc các BN nghi nhiễm Covid-19, những BN được chẩn đoán dương tính và tham gia cấp cứu một số BN nặng. Ngày 19.3, BN đau rát họng, ngày 20.3 ho, đau mỏi cơ, sốt. Ngày 21.3, BN tự cách ly và được xét nghiệm xác định dương tính với SARS-CoV-2. Các nhân viên y tế cùng làm với BN được giám sát và xét nghiệm lần đầu ngày 21.3 đều âm tính. BN đang được cách ly và điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2, sức khỏe ổn định.

Công bố bệnh nhân 114 đến 116 nhiễm virus corona, trong đó có bác sĩ BV Bệnh Nhiệt đới TW

BN thứ 117 (nam, 30 tuổi, trú tại H.Tân Hưng, Long An, làm công nghệ thông tin). Từ ngày 9 - 19.3, BN du lịch ở Campuchia, lưu trú tại khách sạn Infinity, TP.Phnom Penh. Ngày 16.3, BN có triệu chứng sốt, ho, kèm khó thở. Ngày 19.3, BN về VN qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), được chuyển BV tỉnh Tây Ninh và xét nghiệm xác định dương tính.
BN thứ 118 (nữ, 23 tuổi, ở H.Châu Phú, An Giang), là nhân viên casino, tiền sử có viêm phế quản mạn tính. Trong 2 tuần gần đây, BN từ VN sang Campuchia làm nhân viên casino. Ngày 19.3, BN từ Campuchia về VN qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Tại cửa khẩu, BN được phát hiện có sốt, ho, kèm cảm giác khó thở, được chuyển BV tỉnh Tây Ninh lấy mẫu xét nghiệm, cách ly, điều trị trong tình trạng có thâm nhiễm 2 đáy phổi. Kết quả xét nghiệm xác định dương tính.
BN thứ 119 (nam, 29 tuổi, quốc tịch Mỹ, trú Q.Bình Thạnh, TP.HCM), làm việc tại Công ty tư vấn tài chính BCG, tầng 13 Mplaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM. Từ ngày 1 - 15.3, BN thường xuyên di chuyển giữa VN, Indonesia, Thái Lan và về lại VN ngày 15.3, không nhớ số hiệu và ngày giờ chuyến bay vào VN. Sau đó, BN đi làm và có tới một số địa điểm ăn uống, giải trí, tập thể thao. Ngày 19.3, BN sốt, ho, đau họng. Ngày 20.3, BN đến BV FV khám và được nhập viện, kết quả xét nghiệm xác định dương tính.
BN thứ 120 (nam, quốc tịch Canada, 27 tuổi, trú tại Q.2, TP.HCM) là giáo viên ngoại ngữ, từ Canada vào VN từ ngày 11.2 đến nay. BN tiếp xúc trực tiếp với BN 91 từ ngày 14.3 tại một số quán ăn, nơi vui chơi, trong đó có quán bar Buddha. Sau khi phát hiện BN 91 dương tính, BN được đưa cách ly tập trung tại Q.2 chiều 19.3 và lấy mẫu bệnh phẩm ngày 20.3. Ngày 21.3, BN sốt, ho khan, được chuyển BV dã chiến Củ Chi để cách ly, điều trị. Kết quả xét nghiệm xác định dương tính.
BN thứ 121 (nam, 58 tuổi, trú Q.Tân Bình, TP.HCM). Ngày 18.3, BN cùng vợ từ New York (Mỹ) về VN, quá cảnh tại sân bay Narita (Nhật Bản) trên chuyến bay của Hãng hàng không ANA số hiệu NH831, số ghế 3H (chồng), 3K (vợ) và nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 19.3. BN cùng vợ được chuyển về cách ly tại H.Cần Giờ đến nay. Ngày 20.3, BN sốt, không ho, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xác định dương tính.
BN thứ 122 (24 tuổi, quê H.Can Lộc, Hà Tĩnh), là nhân viên quán rượu tại Bangkok (Thái Lan), có tiếp xúc với nhiều người không đeo khẩu trang. Ngày 17.1, BN đến quán bar ở Bangkok thăm bạn (quê quán H.Nghi Lộc, Nghệ An, đang được cách ly tại H.Hương Sơn, Hà Tĩnh). Ngày 20.3, BN lên chuyến bay số hiệu TG947 (ghế 20D) từ Bangkok về sân bay Đà Nẵng, sau đó được cách ly tại Trung tâm giáo dục quốc phòng thuộc Quân khu 5, kết quả xét nghiệm dương tính.
BN thứ 123 (nữ, 17 tuổi, quê H.Bình Đại, Bến Tre), sống tại Sarawar (Malaysia) 3 - 4 tháng nay. Ngày 17.3 BN từ Malaysia sang Bandar Seri Begawan (Brunei), đáp máy bay Hãng Royal Brunei Airlines số hiệu BI381, số ghế 27K, tới sân bay Tân Sơn Nhất vào buổi trưa và về Bến Tre trên xe của nhà xe Công Tạo cùng ngày. Tại nhà, BN tự cách ly và tiếp xúc với 2 người, cả 2 đều chưa có dấu hiệu bệnh. Ngày 21.3, BN được y tế địa phương lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 22.3, BN có kết quả xét nghiệm xác định dương tính với SARS-CoV-2, được chuyển cách ly y tế tại Trung tâm y tế H.Bình Đại.

Việt Nam công bố bệnh nhân thứ 123 nhiễm virus corona một cô gái ở Bến Tre

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.