1 nhân viên bảo vệ rừng chết chưa rõ nguyên nhân

21/02/2017 07:25 GMT+7

Thi thể và xe máy của ông Khấm được phát hiện tại khu vực gần cột mốc 599 (thuộc địa phận xã Hướng Phùng, H.Hướng Hóa, giáp ranh với biên giới Việt - Lào).

Trưa 20.2, cơ quan chức năng và người dân địa phương đã phát hiện ông Trịnh Xuân Khấm (43 tuổi, trú khóm 1, TT.Khe Sanh, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) tử vong tại khu vực gần cột mốc 599 (thuộc địa phận xã Hướng Phùng, H.Hướng Hóa, giáp ranh với biên giới Việt - Lào).
Ông Khấm là nhân viên chuyên trách bảo vệ rừng thuộc BQL rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông, phụ trách trạm Cu Vơ.
Trước đó, ông Khấm đi tuần tra bảo vệ rừng bằng xe máy. Tại hiện trường, ngoài thi thể và xe máy của ông Khấm, còn có ô tô mang BS Lào 2309 bị hư hỏng nặng (nghi do va chạm với xe máy của nạn nhân).
Ngay sau khi có tin báo, Công an tỉnh Quảng Trị và Công an H.Hướng Hóa đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.