1 người chết, 171 căn nhà bị sập và tốc mái vì bão số 1

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
04/01/2019 21:38 GMT+7

Ảnh hưởng trực tiếp của bão số 1 (Pabuk), mưa lớn và lốc xoáy làm 1 người chết và 171 căn nhà ở Bạc Liệu bị sập và tốc mái.

Chiều 4.1, ông Lai Thanh Ẩn, Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu, cho biết do ảnh hưởng trực tiếp của bão số 1, tối 3.1 và rạng sáng 4.1, trên địa bàn tỉnh xuất hiện hàng loạt trận lốc xoáy kinh hoàng kèm theo mưa cực lớn trên diện rộng, sấm sét liên tục đã gây thiệt hại nặng nề.
Qua thống kê, toàn tỉnh có 171 căn nhà bị sập và tốc mái, trong đó có 54 căn bị sập hoàn toàn, 117 căn nhà bị tốc bị mái. Ngoài ra, 6 người bị thương khi xảy ra lốc xoáy. Các địa phương bị thiệt hại nặng nhất là H.Đông Hải có 124 căn nhà bị sập và tốc mái; TP.Bạc Liêu có 29 căn và TX.Giá Rai có 7 căn bị thiệt hại…
Theo ông Ẩn, sáng cùng ngày, lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo chính quyền địa phương cùng đoàn thể huy động lực lượng nhanh chóng trực tiếp xuống cơ sở giúp dân khắc phục hậu quả, dựng tạm lại nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống.
Toàn tỉnh có 11.281 ha lúa trên đất nuôi tôm, lúa thu đông và lúa đông xuân bị đổ ngã, ngập úng; 159 ha hoa màu, 15 ha nuôi tôm bị thiệt hại và 1.435 ha muối tan thành nước. Ước tính thiệt hại gần 16 tỉ đồng.

Ngoài ra, một ngư dân tử vong trong lúc tránh bão số 1. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Phong (46 tuổi), làm việc trên tàu cá số hiệu BL 93054TS, do ông Nguyễn Minh Đức (ngụ TT.Gành Hào, H.Đông Hải) làm chủ. Trong lúc kéo dây neo di chuyển tàu cá, bất ngờ dây neo bị đứt, văng trúng người khiến anh Phong ngã xuống sàn tàu dẫn đến tử vong tại chỗ.

Cà Mau: 14 tàu, 89 ngư dân xin trú bão ở Thái Lan và Malaysia
Ngày 4.1, UBND TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời (Cà Mau) có báo cáo về việc 14 tàu cá với 89 ngư dân phải sang Thái Lan và Malaysia trú bão.
Theo đó, trong hai ngày 3 và 4.1, UBND TT.Sông Đốc nhận được tin báo của chủ 14 tàu làm nghề khai thác thủy, hải sản đang hoạt động trên biển. Trong đó 9 tàu tránh bão ở Thái Lan; 5 tàu trú bão ở Malaysia với tổng cộng có 89 ngư dân.
Chủ các tàu nói trên đều có đơn và đến Đồn Biên phòng Sông Đốc trình báo.
Gia Bách
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.