1 ngày có hơn 10.000 người phải cách ly tập trung phòng dịch Covid-19

01/08/2020 08:23 GMT+7

Trong ngày hôm qua, 31.7, cả nước ghi nhận đã có hơn 10.000 người phải cách ly tập trung phòng dịch Covid-19 .

Sáng nay, 1.8, báo cáo tổng hợp của Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng), cho biết đến cuối giờ chiều qua, 31.7, số người phải cách ly tập trung chỉ sau 1 ngày đã tăng lên 10.000 người.
Theo thống kê, cả nước hiện có 32.841 người đang thực hiện cách ly tập trung phòng dịch Covid-19. Trong đó, có 6.793 người cách ly trong các doanh trại, đơn vị quân đội và 25.947 người cách ly tại các địa điểm cho chính quyền địa phương thiết lập và quản lý. Trước đó, trong ngày 30.7, cả nước chỉ ghi nhận có 22.841 người phải cách ly tập trung.

Bản tin Covid-19 ngày 31.7: Kỷ lục buồn lây nhiễm cộng đồng ở Việt Nam

Cũng theo Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, trước diễn biến ca bệnh nhiễm Covid-19 liên tục được phát hiện tại Việt Nam, quân đội đã sẵn sàng 168 điểm tiếp nhận công dân cách ly tập trung. Trong đó, 67 điểm đang có công dân lưu trú thực hiện cách ly phòng dịch Covid-19.
Theo thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế, Việt Nam có 2 bệnh nhân tử vong trên nhiều bệnh nền nặng và mắc Covid-19, cụ thể là bệnh nhân 428 và bệnh nhân 437, đều ở Đà Nẵng.
Sáng nay, 1.8, Bộ Y tế công bố có thêm 12 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đều ở Đà Nẵng. Thống kê từ ngày 25.7 đến nay, Đà Nẵng phát hiện 116 bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam sáng 1.8: Thêm 12 bệnh nhân mới ở Đà Nẵng

dich-Covid-19
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.