Thói quen nguy hiểm

Mạnh Cường
Mạnh Cường
07/03/2023 06:10 GMT+7

Việc dùng lửa sưởi ấm mỗi khi thời tiết mưa, rét đã trở thành thói quen từ lâu của đồng bào vùng cao, trong đó có Quảng Nam. Tuy nhiên, chính thói quen này đã gây ra hàng loạt vụ cháy nhà, nhiều cái chết thương tâm.

Mới đây nhất, vào lúc 19 giờ ngày 2.3, lửa bùng lên thiêu rụi ngôi nhà gỗ của vợ chồng ông Hồ Văn N. (83 tuổi) và bà Hồ Thị N. (78 tuổi) ở thôn 2, xã Trà Cang, H.Nam Trà My (Quảng Nam), khiến vợ chồng ông N. tử vong tại chỗ.

Trước đó, vào đầu tháng 2.2023, có 8 ngôi nhà liền kề ở huyện vùng cao Tây Giang cháy lan trong đêm, thiêu rụi nhiều tài sản.

Góc nhìn phóng viên: Thói quen nguy hiểm - Ảnh 1.

Vụ cháy lan 8 ngôi nhà ở huyện vùng cao Tây Giang tháng 2.2023

M.C

Nguyên nhân hai vụ hỏa hoạn trên được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam xác định do đốt lửa sưởi ấm khiến cháy lan.

Đồng bào vùng cao quan niệm có lửa là có tất cả, vì vậy trong mỗi ngôi nhà thường đặt bếp lửa ở vị trí trang trọng. Từ đó, kéo theo những vụ hỏa hoạn đau lòng nếu xảy ra tình huống bất cẩn.

Một lãnh đạo H.Tây Giang cho biết, để phòng ngừa hỏa hoạn, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, thời gian qua chính quyền địa phương cử lực lượng thường xuyên đến từng thôn, nóc, nhà dân tuyên truyền, hướng dẫn nhằm nâng cao nhận thức về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, nhất là việc nhắc nhở bà con không đốt lửa sưởi qua đêm và đóng kín cửa nhà. Tuy vậy, để giúp bà con bỏ đi một thói quen vốn đã ăn sâu nhưng nguy hiểm, có thể gây chết người, cần kiên trì thuyết phục, tuyên truyền thường xuyên hơn nữa. Và nếu tập tục không phù hợp thì chính quyền cần có giải pháp điều chỉnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.