Thời buổi khó khăn, mafia Nhật Bản trộm thức ăn

24/05/2017 15:36 GMT+7

Đời sống của các thành viên băng nhóm mafia Nhật Bản (yakuza) đang khó khăn đến mức họ phải đi trộm thức ăn.

Cảnh sát vừa bắt giữ hai thành viên của một nhóm yakuza vì cố trộm nhiều loại thực phẩm với tổng giá trị 76.120 yen (683 USD) trong một siêu thị ở thành phố Nagoya.
“Hai đối tượng là thành viên của nhóm Kobe Yamaguchi-gumi”, AFP dẫn lời một phát ngôn viên không nêu tên của Sở cảnh sát Nagoya cho biết.
Tờ Asahi Shinbun đưa tin hai người đàn ông 52 và 59 tuổi cố trộm 198 loại thực phẩm, bao gồm dưa hấu, gạo và lươn. Hai người thừa nhận với cảnh sát rằng nhóm quá nghèo nên buộc phải trộm cắp.
Cũng giống như mafia Ý hoặc Trung Quốc, yakuza tham gia vào nhiều hoạt động kinh doanh như sòng bạc, ma túy, mại dâm, cho vay nặng lãi, bảo kê…
Năm ngoái, cảnh sát Nhật phải đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ khi nhiều thành viên “ly khai” tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản Yamaguchi-gumi và lập nhóm riêng mang tên Kobe Yamaguchi-gumi. Sự kiện này đã dẫn đến hàng loạt vụ thanh toán đẫm máu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.