Thoát chết hy hữu sau 6 giờ tim ngừng đập

Châu Yên
Châu Yên
14/12/2019 21:30 GMT+7

Một phụ nữ Anh đã được cứu sống sau khi tim ngừng đập trong suốt 6 giờ đồng hồ.

Bệnh nhân bị tim ngừng đập là bà Audrey Marsh (34 tuổi), giáo viên tiếng Anh tại thành phố Barcelona ở Tây Ban Nha, theo Đài Fox News ngày 14.12.
Vợ chồng bà Marsh đã bị lạc trong cơn bão tuyết ở vùng núi Pyrenees thuộc phần lãnh thổ Tây Ban Nha vào tháng trước.
Khi đội ngũ y tế tiếp cận được Marsh, thân nhiệt của bà đã giảm xuống 15,5oC và dấu hiệu sự sống không còn nhiều.
Các bác sĩ ở Barcelona cho biết trường hợp của Marsh là một trong những vụ ngừng tim lâu nhất từng được ghi nhận trên thế giới.
Khi Marsh được đưa đến bệnh viện Vall'd'Hebron ở Barcelona, tim đã ngừng đập khoảng 6 giờ đồng hồ, thận và phổi cũng không hoạt động, theo các bác sĩ.
Các bác sĩ cho biết thêm thân nhiệt giảm mạnh có thể đã cứu sống Marsh vì cơ thể lạnh toát giúp bảo quản nội tạng.

Bà Marsh vào thời điểm được điều trị

Bệnh viện Vall'd'Hebron

Để hồi sinh Marsh, các bác sĩ đã sử dụng một máy trợ tim và phổi đặc biệt để bơm máu qua các động mạch và làm ấm máu để tăng thân nhiệt. Các bác sĩ tin rằng Marsh có thể sống lại nếu họ điều trị chứng hạ thân nhiệt.
Sáu giờ sau khi bị ngừng tim, tim Marsh bắt đầu đập trở lại một cách tự nhiên và cuộc kiểm tra sau đó cho thấy não cũng không bị tổn hại gì.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.