Thỏa thuận ẩu với dân?

29/02/2012 03:10 GMT+7

Nhà số 141/6 tổ 28, KP.3, P.An Phú, Q.2, TP.HCM, diện tích 42,3m2 của bà Lê Thị Cặm bị giải tỏa (ảnh).

Nhà số 141/6 tổ 28, KP.3, P.An Phú, Q.2, TP.HCM, diện tích 42,3m2 của bà Lê Thị Cặm bị giải tỏa (ảnh).

 

Ngày 21.2.2012, đại diện Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng (BBTGPMB) Q.2, UBND P.An Phú thỏa thuận bằng văn bản nếu bà tự giải tỏa, bàn giao mặt bằng trước ngày 24.2.2012 sẽ được nhận 100% số tiền đền bù là 128,8 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau khi tự tháo dỡ vào ngày 22.2, bàn giao mặt bằng và đi nhận tiền thì tổ trưởng tổ BTGPMB Bùi Văn Tân cho hay bà Cặm chỉ nhận được 70% số tiền đền bù. Bà Lê Thị Tuyết - Phó chánh văn phòng UBND Q.2 cho biết: “Do nhà bà Cặm tranh chấp với một hộ khác 14m2 đất nên BBTGPMB giữ lại 30%, chờ phán quyết của tòa. Việc làm bản thỏa thuận trên là... thiếu sót”.

Tin, ảnh: Thanh Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.