Thổ Nhĩ Kỳ phản đối Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO, Mỹ muốn làm rõ

14/05/2022 20:03 GMT+7

Lầu Năm Góc ngày 13.5 nói sẽ tìm hiểu lập trường của Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Ankara tỏ ý “không tích cực” liên quan việc Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO .

Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết Ankara không có “cảm giác tích cực” với việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO.

Tổng thống Erdogan cáo buộc “các nước Bắc Âu giống như nhà khách chứa chấp các tổ chức khủng bố”, dường như nhắm tới Đảng Công nhân người Kurd (PKK), tổ chức mà Thổ Nhĩ Kỳ coi là khủng bố. Thụy Điển có cộng đồng người Kurd lớn, trong đó có 6 đại biểu quốc hội.

Ông cũng nói rằng “không muốn lặp lại sai lầm” khi đồng ý cho Hy Lạp gia nhập NATO để rồi sau đó nước này “có thái độ chống Thổ Nhĩ Kỳ”.

Ngay sau tuyên bố của ông Erdogan, AFP đưa tin Thụy Điển và Phần Lan sẽ thảo luận với Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày 14.5. Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto hôm 13.5 kêu gọi kiên nhẫn và có cách tiếp cận từng bước với Thổ Nhĩ Kỳ.

Khi một nước nộp đơn xin gia nhập NATO, quốc gia này cần được toàn bộ 30 thành viên liên minh đồng thuận gửi lời mời chính thức. Sau đó, thủ tục đàm phán tư cách thành viên mới bắt đầu.

Croatia kêu gọi chặn khả năng gia nhập NATO của Thụy Điển, Phần Lan
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.