Thổ Nhĩ Kỳ ngưng chức hơn 9.000 nhân viên cảnh sát

27/04/2017 09:13 GMT+7

Lực lượng cảnh sát quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ đã ngưng chức hơn 9.000 viên cảnh sát với cáo buộc dính líu đến giáo sĩ Fethullah Gulen đang sống tại Mỹ.

Theo Reuters dẫn nguồn từ giới chức chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 27.4, động thái trên được cho nhằm bảo đảm an ninh quốc gia.
Không lâu trước đó, hơn 1.000 người bị cáo buộc ủng hộ giáo sĩ Gulen cũng bị bắt giữ. Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu nói rằng đây là một phần trong chiến dịch nhằm vào mạng lưới của ông Gulen với cáo buộc đã thâm nhập vào lực lượng cảnh sát quốc gia.
Vụ việc trên xảy ra hơn 10 ngày sau khi đa số người dân Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ cải cách hiến pháp trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 16.4, qua đó giúp gia tăng đáng kể quyền lực cho Tổng thống Tayyip Erdogan. Ngoài ra, ông Erdogan cũng có khả năng tại nhiệm đến năm 2029.
Tổng thống Erdogan từng cáo buộc giáo sĩ Gulen, hiện sống tại bang Pennsylvania (Mỹ), đứng sau vụ đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ đêm 15.7.2016. Giáo sĩ 76 tuổi này đã phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến cuộc đảo chính và còn cho rằng chính quyền Ankara dàn dựng vụ binh biến trên.
Theo sau vụ đảo chính bất thành này, có tới 40.000 người bị bắt giữ, 120.000 người bao gồm cảnh sát, binh sĩ, giáo viên và công viên chức bị sa thải hoặc ngưng chức.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.