Thợ may kiêm cò đất làm giả giấy tờ, lừa đảo 4,5 tỉ đồng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
24/08/2022 19:43 GMT+7

Lợi dụng quá trình cò đất, Hòa biết nguồn gốc nhiều lô đất nên bịa chuyện để lừa đảo, nhận tiền đặt cọc qua đó chiếm đoạt 4,5 tỉ đồng của 9 người.

Ngày 24.8, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử đối với thợ may kiêm "cò" đất, làm giả giấy tờ, lừa đảo bán khống cả đất nhà nước.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thành Hòa (53 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) 16 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 4 năm tù tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Hòa là 20 năm tù.

Trước tòa, Hòa không thành khẩn khai báo, thay đổi lời khai. Tuy nhiên qua xét xử, và tranh luận trước tòa, HĐXX làm rõ, Hòa làm thợ may kiêm "cò" đất, trong quá trình môi giới, Hòa biết thông tin chủ các lô đất nên nảy sinh ý định lừa đảo.

Hòa bị tuyên phạt 20 năm tù cho 2 tội danh

NGUYỄN TÚ

Từ đầu năm 2017 đến tháng 9.2019, dù đất của người khác nhưng Hòa tự giới thiệu là của mình, bán rẻ để dụ nhiều người đặt cọc.

Đáng chú ý, có những lô đất của nhà nước, thuộc địa phương quản lý, nhưng Hòa vẫn dám cam kết sẽ chạy được các thủ tục giấy tờ, qua đó bán cho nhiều người hoặc lôi kéo đối tác góp vốn cùng với Hòa để chạy thủ tục.

Hòa còn làm giả 10 bộ hồ sơ đất đai, đưa cho các bị hại. Tổng cộng, Hòa lừa đảo 9 người, chiếm đoạt 4,5 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.