Thợ hồ đâm đồng nghiệp vì mâu thuẫn việc nhận thầu công trình

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
22/12/2023 18:42 GMT+7

Nhóm thợ hồ trong lúc ăn nhậu đã mâu thuẫn về việc nhận thầu công trình, sau đó Mạnh dùng dao đâm Đức trọng thương.

Chiều 22.12, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án thợ hồ dùng dao đâm đồng nghiệp vì cãi nhau về việc nhận thầu công trình.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Như Mạnh (29 tuổi, ngụ xã Đồng Văn, H.Tân Kỳ, Nghệ An, tạm trú ở đường Đoàn Hữu Trưng, TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) 10 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, Mạnh cùng Phan Nam Đức (28 tuổi, ngụ tổ 5, thôn Cẩm Khê, xã Tam Phước, H.Phú Ninh, Quảng Nam) và Phan Văn Hùng (35 tuổi, ngụ xóm 6, xã Tân Thành, H.Yên Thành, Nghệ An) cùng làm nghề thợ hồ, ở chung nhà trọ tổ 65, P.Hòa Quý, Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng).

Thợ hồ đâm đồng nghiệp vì mâu thuẫn việc nhận thầu công trình- Ảnh 1.

Mạnh lãnh 10 năm tù

NGUYỄN TÚ

Tối 17.12.2022, nhóm thợ hồ ăn nhậu ở công trình thì mâu thuẫn, cãi nhau về việc nhận thầu công trình, nên Đức và Hùng bỏ về phòng trọ, Mạnh bỏ đi uống cà phê.

Sáng hôm sau, Đức gọi điện thách thức Mạnh gọi đồng bọn đến để hỗn chiến giải quyết mâu thuẫn.

Mạnh bực tức, đi xe máy quay về phòng trọ. Đức tiếp tục chửi bới nên Mạnh lấy điện thoại ghi hình, gửi cho chủ thầu với mục đích nhờ can ngăn.

Đức tiếp tục chửi Mạnh rồi ra trước phòng trọ đạp ngã xe của Mạnh. Thấy vậy, Mạnh lấy 1 con dao trong ba lô xông đến, đâm nhiều nhát vào bụng, vai, đùi của Đức.

Hùng can ngăn đẩy Mạnh ra nhưng Mạnh tiếp tục lao đến đấm đá và dùng dao đâm nhưng không trúng Đức. Hùng tiếp tục giải vây cho bạn, Đức bỏ chạy qua quán cà phê, Mạnh không đuổi theo mà bỏ trốn về nhà ở TP.Huế.

Đức được đưa đi bệnh viện cấp cứu, hậu quả thương tích 44%. Mạnh đã lo chi phí cứu chữa cho Đức 40 triệu đồng, Đức không yêu cầu bồi thường thêm.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 22.12

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.