Thiếu tướng nhà văn Nguyễn Chu Phác qua đời

12/04/2016 06:01 GMT+7

Thiếu tướng, nhà văn Nguyễn Chu Phác ( ảnh - bút danh Chu Phác) đã qua đời ngày 9.4.2016 tại Hà Nội, hưởng thọ 83 tuổi.

Thiếu tướng, nhà văn Nguyễn Chu Phác (ảnh - bút danh Chu Phác) đã qua đời ngày 9.4.2016 tại Hà Nội, hưởng thọ 83 tuổi.

Ông quê ở xã Bình Minh, H.Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Ông tham gia cách mạng từ năm 1947, học trường lục quân đầu tiên của QĐND VN, chiến đấu ở Thượng Lào, Điện Biên Phủ rồi về công tác tại Bộ Quốc phòng, làm Cục trưởng Cục Nhà trường cho đến khi nghỉ hưu. Sau khi nghỉ hưu, ông làm Phó chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục học, Phó giám đốc, Phó chủ tịch Hội đồng khoa học Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người thuộc Liên hiệp Khoa học kỹ thuật UIA.
Thiếu tướng nhà văn Nguyễn Chu Phác qua đờiẢnh: T.L
Nhà văn Chu Phác đã có hơn 10 tác phẩm truyện, tiểu thuyết, tản bút được xuất bản: Người qua vùng nắng (truyện 1987), Miếu thần Trung (truyện 1989), Hài cốt cuối cùng (tiểu thuyết 1989), Lật ngược đời người (tiểu thuyết 1991), Người bị ma ám (truyện 1991), Trong chiến hào Điện Biên (1991), Tiếng gọi (1999), Nọng Nhai - Hồng Cúm (tiểu thuyết 2004)... Ông được trao giải thưởng cuộc thi truyện ngắn của Tạp chí Văn nghệ quân đội năm 1984.
Lễ viếng nhà văn Chu Phác bắt đầu từ 11 giờ 30 - 13 giờ 30 ngày 12.4 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, sau đó di hài được đưa về an táng ở quê.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.