Thiếu trách nhiệm trong vụ khu dân cư 'ma' Hóa An, chủ tịch xã nhận án treo

16/02/2017 20:42 GMT+7

Chủ tịch xã Hóa An (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù treo vì thiếu trách nhiệm, tạo điều kiện cho một doanh nghiệp phân lô, bán nền đất quy hoạch và xây dựng trái phép.

Ngày 16.2, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Hồ Phi Hùng (34 tuổi, ngụ xã Hóa An, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) 5 năm tù về tội “Vi phạm các quy định về sử dụng đất”; ông Trần Văn Ngọc (51 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Hóa An) 1 năm 6 tháng tù (cho hưởng án treo) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiệm trọng”; ông Văn Đình Núi (37 tuổi, nguyên tổ viên tổ trật tự đô thị xã Hóa An) 1 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”.

tin liên quan

UBND phường hợp thức hóa 17 căn nhà xây dựng trái phép
Chủ tịch phường ký quyết định cưỡng chế tháo dỡ đối với chủ đầu tư xây nhà ở không có giấy phép, nhưng sau đó lại ký xác nhận để người mua những ngôi nhà này được nhập khẩu, ký hợp đồng mua điện, nước.
Theo cáo trạng, vào tháng 12.2012, sau khi mua lại mảnh đất có diện tích 11.800 m2 ở ấp Bình Hóa (xã Hóa An), mặc dù biết đây là đất nông nghiệp có quy hoạch, Hồ Phi Hùng vẫn lập dự án khu dân cư, làm đường, phân lô bán nền.
Hùng còn tự lập hợp đồng chuyển nhượng đất giữa người mua với Công ty Thành phố mới Biên Hòa (Hùng được ủy quyền quản lý) và Công ty TNHH một thành viên xây dựng - thương mại Hùng Mỹ (Hùng làm giám đốc).
Ngoài ra, Hùng còn hứa hẹn với người mua rằng đây là đất được phép xây dựng, sử dụng điện nước miễn phí và được đăng ký hộ khẩu tạm trú (KT3). Kết quả, Hùng đã sang nhượng đất trái phép cho 116 người, thu lợi bất chính tổng số tiền gần 12,9 tỉ đồng.

tin liên quan

Người dân xây nhà không phép xin cứu xét
Ngày 26.8, hàng trăm người dân tại ấp Doi, P.15, Q.Gò Vấp, TP.HCM đã tập trung tại UBND phường xin chính quyền không cưỡng chế tháo dỡ những căn nhà không phép của họ. Một hộ dân tại đây cho biết do nhà nghèo cộng với khó khăn về nhà ở nên phải đi vay mượn người thân mua đất cất nhà. Nay nếu chính quyền tháo dỡ thì họ không biết đi đâu.
Chủ tịch xã tiếp tay cho sai phạm
Cáo trạng xác định ông Trần Văn Ngọc (nguyên Chủ tịch xã Hóa An) đã không thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn trong quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự xây dựng đô thị và lĩnh vực đất đai trên địa bàn xã Hóa An, tạo điều kiện cho Hùng tổ chức bán đất và xây dựng trái phép gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Đối với ông Võ Đình Núi, là cán bộ địa chính xã Hóa An, quản lý địa bàn ấp Bình Hóa (nơi có thửa đất của Hùng), nguyên tổ viên tổ trật tự đô thị xã Hóa An, khi phát hiện Hùng xây dựng nhà trái phép, ông Núi đã không tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND xã Hóa An xử lý đúng pháp luật dẫn đến hậu quả không xử lý đúng đắn hành vi vi phạm của Hùng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.