Thiếu tài xế xe tải, Anh lo khủng hoảng lương thực

29/06/2021 17:00 GMT+7

Anh đối mặt nguy cơ thiếu thực phẩm và chuỗi cung ứng có nguy cơ sụp đổ trong đại dịch Covid-19 do thiếu hơn 100.000 tài xế xe tải sau Brexit.

Trong bức thư ngày 23.6 gửi đến Thủ tướng Anh Boris Johnson, lãnh đạo các ngành vận tải, hậu cần, bán lẻ, thực phẩm đã kêu gọi chính phủ cấp thị thực lao động tạm thời cho các tài xế xe tải chở hàng lớn (HGV) từ châu Âu, theo Reuters.
Ngành siêu thị của Anh phụ thuộc lớn vào lực lượng lái xe và công nhân kho hàng để đưa sản phẩm tươi sống từ các cánh đồng ở châu Âu đến kệ hàng của mình.
Trước khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, còn gọi là Brexit, ngành công nghiệp hậu cần nước này cảnh báo rằng các tài xế xe tải sẽ không muốn đến Anh làm việc nếu chốt kiểm tra tại biên giới được thiết lập. Đại dịch Covid-19 cũng đã làm vấn đề thêm phức tạp khi nhiều tài xế châu Âu sống ở Anh phải trở về quê hương của họ.
Ông Richard Burnett, Giám đốc điều hành của Hiệp hội Vận chuyển Đường bộ (Anh) cho biết các siêu thị báo cáo rằng họ đang không nhận được nguồn thực phẩm như dự kiến.
Với việc kỳ nghỉ hè đang đến gần, nền kinh tế đang dần mở cửa lại, nhu cầu về thực phẩm và đồ uống tăng đột biến do thời tiết nóng bức và các sự kiện thể thao lớn sẽ làm vấn đề thêm trầm trọng. Việc chuẩn bị cho dịp Giáng sinh cuối năm cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Bức thư nêu rằng sự can thiệp từ chính phủ hiện là cách duy nhất để ngăn chặn “các chuỗi cung ứng quan trọng sụp đổ ở mức độ chưa từng có và không thể tưởng tượng được”.
Ngoài kêu gọi cấp hộ chiếu, chính phủ cũng được kêu gọi thêm nghề tài xế HGV vào danh sách nghề nghiệp bị thiếu lao động.
Đáp lại, một phát ngôn viên của chính phủ Anh cho biết đã có những tiến triển trong việc tuyển dụng và đào tạo. Bên cạnh đó, chính phủ nhấn mạnh các chủ thuê lao động nên tập trung đầu tư vào lực lượng lao động trong nước, đặc biệt là người muốn tìm việc làm mới, thay vì dựa vào lao động từ nước ngoài.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.