Thiếu tá công an trúng đạn, hy sinh khi vây bắt nghi phạm vận chuyển ma túy

07/02/2021 10:58 GMT+7

Thiếu tá Vi Văn Luân (40 tuổi), Công an viên xã Pù Nhi (H.Mường Lát, Thanh Hóa) đã hy sinh khi truy bắt nghi phạm vận chuyển ma túy ở bản Tà Cóm (xã Trung Lý, H.Mường Lát)

Sáng 7.2, nguồn tin riêng của Thanh Niên cho biết, thiếu tá Vi Văn Luân (40 tuổi, ngụ khu phố 2, TT.Mường Lát, H.Mường Lát, Thanh Hóa) đã hy sinh do trúng đạn khi đang vây bắt các nghi phạm vận chuyển ma túy.
Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 6.2, thiếu tá Vi Văn Luân cùng với 2 cán bộ của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự - kinh tế - ma túy Công an H.Mường Lát, và 2 cán bộ thuộc Công an xã Mường Lý và Công an xã Mường Chanh (đều thuộc H.Mường Lát) tổ chức mật phục, truy bắt nhóm nghi phạm vận chuyển trái phép ma túy qua địa bàn bản Tà Cóm (xã Trung Lý, H.Mường Lát).
Khi tổ công tác phát hiện nhóm nghi phạm và tiến hành truy bắt, thì nhóm nghi phạm vận chuyển ma túy đã chống trả quyết liệt. Khi bị vây bắt, một nghi phạm đã sử dụng súng bắn về tổ công tác khiến cho thiếu tá Vi Văn Luân trúng đạn.
Đồng đội đã đưa thiếu tá Luân đến Trung tâm Y tế H.Mường Lát sơ cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện đa khoa H.Mường Lát cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, thiếu tá Luân đã hy sinh vào tối cùng ngày.
Việc tổ chức vây bắt các nghi phạm vận chuyển ma túy trên, được Công an H.Mường Lát tổ chức thực hiện theo kế hoạch và mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, về việc mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm để đảm bảo an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán 2021.
Ngày 7.2, Công an H.Mường Lát cùng với Công an tỉnh Thanh Hóa, Huyện ủy, UBND H.Mường Lát đang chuẩn bị công tác tổ chức lễ truy điệu và lễ viếng thiếu tá Vi Văn Luân theo quy định.
Thiếu tá Vi Văn Luân trước khi được điều chuyển về công tác tại Công an xã Pù Nhi, từng công tác tại Công an H.Mường Lát.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.