Thiếu sắt dễ bị nghe kém

09/02/2017 16:30 GMT+7

Những người trưởng thành bị bệnh thiếu máu, cụ thể là thiếu sắt, có nguy cơ bị điếc cao hơn so với người bình thường.

Đây là kết quả từ việc nghiên cứu thông tin sức khỏe của hơn 300.000 người sống ở Hershey, Pennsylvania (Mỹ) ở độ tuổi từ 21 - 90 (tuổi trung bình là 50). Điếc chia làm 3 loại: điếc tiếp nhận (do tổn hại thần kinh từ tai đến não), điếc thần kinh (dây thần kinh thính giác không có hoặc bị hư hại nên tín hiệu không thể đưa lên não) và điếc hỗn hợp (kết hợp 2 loại trên).
Người bị thiếu sắt có nguy cơ bị điếc hỗn hợp cao gấp 2,4 lần và bị điếc tiếp nhận cao gấp 1,8 lần so với người bình thường.

tin liên quan

Hãy làm điều này mỗi ngày để giảm cân!
Tập thể dục hằng ngày là cách để quản lý cân nặng hiệu quả nhất, nhưng với những người không yêu thích thể thao hoặc lười vận động thì sẽ khó duy trì thói quen này.


tin liên quan

Da đẹp, tóc khỏe nhờ ăn bưởi
Bưởi là một trong những loại trái cây họ cam quýt rất giàu vitamin C và có lợi cho cơ thể con người theo nhiều cách.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.