Thiếu nữ rơi tự do từ trên cầu Nhật Tân xuống sông Hồng không chết

31/08/2021 14:04 GMT+7

Khoảng 19 giờ 30 ngày 30.8, Công an P.Phú Thượng, Q.Tây Hồ, Hà Nội nhận được tin báo có 1 thiếu nữ đứng trên mép ngoài cầu Nhật Tân, dù nhiều người khuyên can nhưng vẫn thả rơi tự do từ trên cao xuống sông Hồng .

Công an P.Phú Thượng và lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Tây Hồ đã tổ chức tìm kiếm cứu nạn.
Các lực lượng đã xác định vị trí cô gái đứng, rồi thả rơi tự do xuống sông Hồng là tại điểm giữa trụ số 1 và 2 cầu Nhật Tân theo hướng đường Võ Chí Công đi H.Đông Anh, ở độ cao hàng chục mét.

Hết hồn cảnh thiếu nữ thả rơi tự do từ cầu Nhật Tân xuống sông Hồng

Rất may mắn, sau khi rơi tự do từ trên cao xuống, cô gái đã tự bơi được vào bờ, rồi được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Tim Hà Nội. 
Theo các bác sĩ, nạn nhân được đưa vào viện trong tình trạng tỉnh táo, kíp cấp cứu đã tổ chức chụp cắt lớp, chưa phát hiện bị chấn thương trên thân thể. Sau khi sơ cứu cho thiếu nữ phục hồi, Bệnh viện Tim Hà Nội đã đề xuất chuyển đến Bệnh viện E (Bộ Y tế) để tiếp tục điều trị, theo dõi.
Qua xác minh ban đầu, cô gái tên L.T.H (16 tuổi, quê ở H.Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang), đang tạm trú tại Q.Cầu Giấy và có biểu hiện bị câm. Công an P.Phú Thượng đã lập hồ sơ, đồng thời liên hệ với gia đình cô gái để phối hợp giải quyết.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.