Thiếu niên tử vong thương tâm trước cửa nhà

14/09/2019 13:42 GMT+7

Trong lúc đóng cổng nhà, em L.Đ.L (17 tuổi, ngụ TP.Đà Nẵng) không may bị điện giật và tử vong.

Sáng 14.9, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) cho biết trên địa bàn P.Nại Hiên Đông (Q.Sơn Trà) xảy ra một vụ điện giật khiến một thiếu niên 17 tuổi tử vong thương tâm.

Thanh niên 17 tuổi bị điện giật thương tâm, chết trước cửa nhà

Khoảng 21 giờ ngày 13.9, em L.Đ.L (ngụ đường Chu Huy Mân, P.Nại Hiên Đông) đang ở tầng 2, chuẩn bị đi ngủ, thì thấy trời mưa nên em chạy xuống đóng cửa cổng nhà. Trong lúc kéo cổng, em L. bất ngờ bị điện giật, gia đình và người dân phát hiện đã gọi xe cấp cứu.

Trong lúc chờ xe, tài xế taxi ở gần đó đã thực hiện các biện pháp sơ cứu, đồng thời lực lượng cấp cứu đến hỗ trợ đưa vào bệnh viện, nhưng em L. tử vong.

Hàng rào bằng sắt hộp có cắm ổ điện

Ảnh: Văn Tiến

Tại hiện trường, cánh cổng và hàng rào nhà em L. được làm bằng sắt hộp, trên hàng rào, gia đình có gắn một chiếc quạt để quạt mát khu vực sân. Ổ cắm điện được gắn cố định trên hàng rào, còn đường dây điện được kéo từ nhà ra.

Đây là vụ tai nạn điện chết người thứ 2 kể từ đầu năm đến nay trên đường Chu Huy Mân, cùng liên quan đến rò rỉ điện trên hàng rào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.