Thiếu hụt khí neon từ Ukraine, ngành chip Trung Quốc vượt khó ra sao?

Hiển Đạt
Hiển Đạt
20/03/2022 17:23 GMT+7

Mặc dù xung đột Nga - Ukraine đã đẩy giá trung bình của khí neon công nghiệp ở Trung Quốc tăng gần chín lần so với ba tuần trước và dấy lên nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng, đây cũng được cho là một cơ hội tốt đối với đất nước này.

Neon là loại khí quan trọng trong ngành công nghiệp bán dẫn. Trước khi xung đột Nga - Ukraine diễn ra, Ukraine sản xuất khoảng 40% khí neon công nghiệp trên thế giới, trong khi Trung Quốc chiếm 30%.

Theo ghi nhận từ SCI99 - một trang web theo dõi giá cả hàng hóa ở Trung Quốc - giá neon công nghiệp đã tăng lên 16.000 nhân dân tệ (khoảng 2.500 USD) mỗi mét khối vào ngày 17.3, gấp 9 lần mức giá 1.850 nhân dân tệ vào 24.2 - thời điểm xung đột nổ ra.

Căng thẳng Nga - Ukraine đẩy giá khí neon trong sản xuất chip lên cao

reuters

Liu Yin, Giám đốc bán hàng của nhà cung cấp khí đốt đặc biệt Song Ci Technology có trụ sở tại Thượng Hải (Trung Quốc), cho biết: “Xung đột ở Ukraine gần đây đã khiến cung và cầu nhanh chóng mất cân bằng, dẫn đến việc tăng giá liên tục". Liu cho rằng giá bán của neon có thể còn tiếp tục tăng do công đoạn sản xuất ở Ukraine khó có thể trở lại mức trước đây.

Thật vậy, xung đột vẫn tiếp diễn căng thẳng, dấy lên lo ngại rằng điều này sẽ dẫn đến gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tuy nhiên, việc Ukraine ngừng sản xuất và xuất khẩu khí neon lại mở ra cơ hội lớn cho Trung Quốc, vì đất nước này cũng sản xuất neon với sản lượng đứng thứ 2 toàn cầu.

Chen Zhina, Tổng giám đốc tại Changzhou Naxin Special Gases ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), cho biết thị phần của Trung Quốc trong nguồn cung khí neon toàn cầu có thể tăng từ 30% lên 50%, trong bối cảnh các "mối" ở nước ngoài chuyển sang tìm nguồn cung từ Trung Quốc thay vì Ukraine để duy trì sản xuất ổn định.

Theo Chen ước tính, trước khi xung đột xảy ra thì sản lượng khí neon từ Ukraine chiếm 40%, Nga chiếm 30%, Trung Quốc chiếm gần như phần còn lại.

Vì khí neon rất cần thiết để tạo ra nguồn sáng laser trong hệ thống in thạch bản, đây là nguyên liệu rất cần và không thể thay thế. Với lượng tiêu thụ neon trên toàn cầu để sản xuất chip đạt 540 tấn trong năm 2021, Trung Quốc sẽ chiếm tỷ trọng lớn hơn trong nguồn cung khí neon toàn cầu và thu về những khoản lợi nhuận khổng lồ nếu biết tranh thủ thời cơ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.