Thiếu điện, thiếu nước, người dân Kharkiv sẽ cầm cự thế nào trong mùa đông sắp tới?

17/10/2022 14:30 GMT+7

Trong một tòa nhà hoang phế sau các đợt pháo kích ở Kharkiv (Ukraine), bà Olga Kobzar gắng sức chuẩn bị để cầm cự tại đây lâu nhất có thể trong mùa đông sắp tới.

Bà cụ 70 tuổi sống một mình, điện chẳng có mà nước cũng không. Bà đốt bếp ga để sưởi ấm. Nhiệt độ trong nhà có thể giảm xuống đến -20 độ C.

Bà là cư dân duy nhất ở lại khu nhà nằm thuộc Saltivka, cách biên giới với Nga hơn 32 km.

"Tôi định ở lại lâu nhất có thể. Sẽ lạnh cóng và nhiều thứ khác nữa. Tôi có thể ở lại lâu hơn, chắc với vài người bạn. Điều quan trọng duy nhất là con trai tôi sống sót trở về từ tiền tuyến và lành lặn. Tôi không cần thứ gì khác nữa", bà cụ chia sẻ về lý do quyết định ở lại tòa nhà.

Xung đột kéo dài 7 tháng qua đã khiến hệ thống năng lượng hư hại nặng nề, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các khu vực dân cư của Ukraine.

Bà Olga Kobzar trong căn nhà tối tăm sau khi mất điện ở Kharkiv

reuters

Giới chức Ukraine lo ngại Nga có thể cố tình tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng khi mùa đông đến. Chính quyền kêu gọi người dân dự trữ mọi thứ từ củi đến máy phát điện để chuẩn bị cho những sự cố bất ngờ.

Nhiều khu dân cư được sưởi ấm chung nhờ các trạm phát điện chạy bằng khí đốt tự nhiên. Tuy nhiên, việc sưởi ấm các khu chung cư hư hại rất nguy hiểm vì đường ống có thể đóng băng và phá hủy hệ thống cục bộ.

Gần đó, linh mục địa phương Viacheslav Koyun đang sửa chữa cửa sổ bị vỡ cho các cư dân lớn tuổi để hệ thống sưởi có thể hoạt động.

"Hầu hết đều lo lắng, nhiều người đã đi rồi, còn đâu khoảng 5 người trong mỗi tòa nhà, phần lớn là người đã về hưu. Tôi ở lại và không đi đâu vì tôi không thể bỏ rơi tòa nhà và những người lớn tuổi, như vậy không đúng", ông Koyun nói.

Nếu hệ thống sưởi bị gián đoạn, nguồn cung cấp điện sẽ trở nên thiết yếu. Nhiều người đã mua máy sưởi chạy điện. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo hệ thống điện sẽ bị quá tải nếu nhiều người tự sử dụng thiết bị sưởi riêng.

Giới chức năng lượng đã từ chối tiết lộ dữ liệu chi tiết về tình trạng cơ sở hạ tầng, với lý do bí mật thời chiến, ngoài ra có thể là để không gây hoảng loạn. Tuy nhiên, hôm 1.10, giới chức năng lượng Ukraine cho hay 2 trạm điện phụ tại một địa điểm ở miền nam đã "hoàn toàn bị phá hủy" trong các vụ tấn công của Nga hồi cuối tháng 9.

Người dân Ukraine vui mừng trở về nhà sau khi quân Nga rút khỏi Kharkiv
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.